MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tổng LĐLĐ Việt Nam có đủ năng lực, kinh nghiệm đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê

NHÓM PV LDO | 26/10/2023 19:30

Nêu dẫn chứng từ việc tổ chức các thiết chế Công đoàn ở Hà Nam, đại biểu Quốc hội Hà Ánh Phượng cho rằng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê.

Đồng tình Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia xây dựng đầu tư nhà ở xã hội

Chiều 26.10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Đại biểu Nguyễn Hữu Chính (Đoàn TP Hà Nội) bày tỏ đồng tình với phương án quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn, người lao động thuê.

Tuy nhiên, đại biểu Chính cho rằng cần có quy định cụ thể và lộ trình cụ thể vì Tổng LĐLĐ Việt Nam là tổ chức đại diện cho quyền lợi của người lao động. Việc quan tâm đầu tư xây dựng NƠXH phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh đó, quy định mới này sẽ góp phần nâng cao vị trí, vai trò của Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Đại biểu Nguyễn Hữu Chính - Đoàn ĐBQH Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông

Cùng quan điểm, đại biểu Vũ Huy Khánh (Đoàn Bình Dương) bày tỏ ủng hộ quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam là chủ đầu tư dự án NƠXH, nhà lưu trú công nhân.

Theo đại biểu, điều này rất cấp thiết và ý nghĩa đối với những địa phương như Bình Dương, nơi có rất nhiều người lao động ngoại tỉnh đến làm việc.

Đại biểu Vũ Huy Khánh (Đoàn Bình Dương). Ảnh: Phạm Thắng

Về mặt kỹ thuật, với tên của loại nhà này, đại biểu đề xuất tên của nhà ở là nhà lưu trú công nhân vì theo Luật Cư trú thì các hình thức đăng ký cư trú gồm có thường trú, tạm trú và lưu trú.

Đông đảo công nhân, người lao động mong muốn

Đại biểu Hà Ánh Phượng (Đoàn Phú Thọ) phân tích, tại các diễn đàn đối thoại giữa Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với công nhân, người lao động trên cả nước, đông đảo công nhân, người lao động có mong muốn, đề xuất nguyện vọng Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia đầu tư NƠXH cho công nhân và người lao động thuê.

Từ đó, tổ chức Công đoàn có thể chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và nâng cao vị thế của Công đoàn.

Đại biểu Hà Ánh Phượng phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Theo đại biểu, việc giao Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia đầu tư xây dựng NƠXH là yên tâm, bởi Thủ tướng Chính phủ đã giao Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai đề án đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất từ năm 2017.

Dẫn chứng thiết chế Công đoàn ở Hà Nam, đại biểu cho biết các căn hộ được gắn kết với các công trình văn hóa, hạ tầng kỹ thuật, các căn hộ có giá thuê phù hợp với mức thu nhập của người lao động và tỉ lệ thuê đạt 100%, được công nhân, người lao động tại Hà Nam và cả nước đón nhận.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam hiện đã có Ban quản lý dự án thiết chế công đoàn có đầy đủ tư cách pháp nhân, có đủ các phòng chuyên môn để thực hiện đầu tư các dự án và tổ chức triển khai các dự án theo quy định pháp luật về xây dựng và đầu tư.

Đây là Ban quản lý dự án chuyên ngành được thành lập theo quy định Điều 62 và Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014, như các ban quản lý chuyên ngành khác thuộc các bộ, ngành và UBND tỉnh, đủ năng lực triển khai dự án nhà ở cho công nhân, người lao động khi được giao làm chủ đầu tư.

"Như vậy, có thể thấy Tổng LĐLĐ Việt Nam có đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai mà không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính trị khác" - đại biểu Hà Ánh Phượng (đoàn Phú Thọ) nêu và cho rằng, quy định Tổng LĐLĐ tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) là hoàn toàn phù hợp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn