MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tặng hoa chia tay các đồng chí nghỉ hưu và chuyển công tác. Ảnh: Quỳnh Hân.

Tổng LĐLĐVN chia tay các đồng chí đã nghỉ hưu và chuyển công tác

Bảo Hân - Tú Quỳnh LDO | 11/12/2020 17:57
Chiều 11.12, Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII) tổ chức chia tay các đồng chí đã nghỉ hưu và chuyển công tác.

Các đồng chí nghỉ hưu và chuyển công tác gồm: Trương Thị Bích Hạnh – nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương; Trần Danh Chức - nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Ngô Tôn Tẫn – nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Khoa Hoài Hương – nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế; Phạm Thị Phúc – nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Tử Phương – nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An; Vũ Duy Hoàng – nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; Bùi Huyền Mai – nguyên Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Châu Văn Thắng – nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nguyễn Hồng Trà – nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước; Khuất Quang Mậu – nguyên Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN – trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các đồng chí đã chuyển công tác và đã nghỉ hưu, nhấn mạnh những đóng góp này đã góp phần rất quan trọng vào phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn cả nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cảm ơn những đóng góp của các đồng chí nghỉ hưu và chuyển công tác. Ảnh: Bảo Hân.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang mong muốn, dù ở bất cứ cương vị nào, các đồng chí vẫn tiếp tục quan tâm, theo dõi, ủng hộ những hoạt động của phong trào công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn các cấp, nhằm xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn