MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bữa ăn ca có lắp vách ngăn của công nhân sản xuất “3 tại chỗ” tại Công ty TNHH Doosan Vina (Hải Phòng). Ảnh: ĐL

Tổng LĐLĐVN quyết định chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ"

Việt Lâm thực hiện LDO | 25/08/2021 07:00
Ngày 24.8, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ra Quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Thị Thanh Hà - Quyền Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN về Quyết định của Tổng LĐLĐVN.

- Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chung tay cùng với Chính phủ, các ban, bộ, ngành trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thực hiện Chương trình số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 4.7.2021 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng LĐLĐVN và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Để chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng với doanh nghiệp, duy trì sản xuất, động viên, hỗ trợ CNLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg, góp phần hoàn thành mục tiêu kép của đất nước. 

Trên cơ sở trao đổi thống nhất giữa lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và Phòng Thương mại Công nghiệp VN, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về chủ trương hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ trong doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ”. Sau khi thống nhất ý kiến với Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN, Ban Quan hệ Lao động tham mưu trình Thường trực Đoàn Chủ tịch về việc hỗ trợ  đoàn viên, NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn đang thực hiện “3 tại chỗ” tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam và TP.Hà Nội, thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Và ngày 24.8, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ra Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo thống kê của Ban Quan hệ lao động, tính đến nay, tổng số NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” dự kiến là hơn 1.000.000 người. Mỗi người sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng; tổng mức hỗ trợ là trên 1.000 tỉ đồng. Thời điểm thực hiện hỗ trợ: Từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành. 

Thưa bà, thời gian qua Tổng LĐLĐVN và các cấp công đoàn đã có những quyết định, hoạt động nào để hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các đối tượng tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19?

- Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 22.5.2020, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Quyết định số 643/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các đối tượng được hưởng gói hỗ trợ là đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người.

Ngày 12.1.2021, Tổng LĐLĐVN tiếp tục ban hành Quyết định số 1921/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đối tượng được hưởng gói hỗ trợ gồm đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng nặng nền bởi dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020 với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người; đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, thiên tai với mức hỗ trợ là 2.000.000 đồng/người.

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, Tổng LĐLĐVN tiếp tục ban hành Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (từ ngày 27.4.2021) và Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 9.8.2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4. 

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, NLĐ tử vong do bị nhiễm COVID-19 kể từ ngày 27.4.2021 được hỗ trợ 5.000.000 đồng/người; đoàn viên, NLĐ là F0 được hỗ trợ mức tối đa 3.000.000 đồng/người; đoàn viên, NLĐ là F1 được hỗ trợ mức tối đa 1.500.000 đồng/người; đoàn viên, NLĐ phải nghỉ việc để cách ly y tế, hoặc đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được hỗ trợ mức tối đa 500.000 đồng/người; đoàn viên, NLĐ đã di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê kể từ ngày 1.8.2021, có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người…

Đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch gồm các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung,… được hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng/đơn vị; cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày; cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch bị nhiễm COVID-19 (F0) hoặc phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được áp dụng chế độ như đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bên cạnh việc chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đối với lực lượng là cán bộ y tế, công an, quốc phòng và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch COVID-19, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ ngày 11.8.2021 về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg với số tiền 1.000.000 đồng/người. 

Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc với chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, Tổng LĐLĐVN đã ủng hộ Mặt trận Tổ quốc trung ương và Mặt trận tổ quốc các địa phương và chương trình “Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19” của Chính phủ để đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc và Chính phủ trong công tác phòng chống dịch.

- Xin bà cho biết tổng số tiền mà công đoàn các cấp đã chi hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, NLĐ khó khăn do COVID-19?

- Theo thống kê của Ban Quan hệ lao động, tính đến nay, công đoàn các cấp đã và sẽ chi hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, NLĐ từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 2.503,777 tỉ đồng.

Trong đó chi trực tiếp hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19: 703,821 tỉ đồng; chi ủng hộ và vận động ủng hộ về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho công tác phòng chống dịch COVID-19: 317,527 tỉ đồng; chi ủng hộ và vận động ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19: 259,774 tỉ đồng; chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19: 22,655 tỉ đồng; chi hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19: trên 200 tỉ đồng; chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động tham gia sản xuất “3 tại chỗ” tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg là trên 1.000 tỉ đồng.

- Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Trần Thị Thanh Hà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn