MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tổng LĐLĐVN sẽ đầu tư xây dựng Thiết chế Công đoàn cho CNLĐ tỉnh Trà Vinh

TRẦN LƯU - TẠ QUANG LDO | 30/11/2021 16:00

TRÀ VINH - Chiều ngày 30.11, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh về một số nội dung liên quan đến tình hình công đoàn, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan…

Chăm lo CNLĐ trong dịch COVID-19

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh cho biết, trong năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã làm hàng chục ngàn lao động tạm ngừng, mất việc làm, giảm thu nhập, đời sống gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, sau khi các tỉnh, thành phố phía Nam kết thúc giãn cách xã hội, có hơn 22.000 người lao động hồi hương, trở về tỉnh Trà Vinh đã tạo nên áp lực lớn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tạ Quang.

Giữa lúc khó khăn đó, các cấp công đoàn tỉnh đã nỗ lực chăm lo đời sống cho người lao động. Nổi bật là triển khai kịp thời “Gói an sinh Công đoàn”, hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động; triển khai Hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam hưởng ứng Chương trình “Vaccine cho công nhân” và kêu gọi vận động doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh báo cáo về tình hình công nhân, công đoàn tại buổi làm việc. Ảnh: Tạ Quang.

Đặc biệt, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ kinh phí và ủy quyền cho LĐLĐ tỉnh thăm, tặng 100 suất quà cho đoàn viên, người lao động và tặng 50 suất quà cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, với tổng số tiền 125 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn thăm, hỗ trợ cho 26.842 đoàn viên, người lao động và lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch COVID-19, với tổng số tiền 8,634 tỉ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tạ Quang.

Ngoài ra, các cấp công đoàn đã tổ chức 6 chuyến xe vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, củ, quả… hơn 8 tấn, với tổng giá trị gần 1,5 tỉ đồng để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động và người dân trên địa bàn TPHCM. LĐLĐ tỉnh cũng đã vận động các nhà hảo tâm, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp… hỗ trợ hơn 2.000 phần quà, với tổng số tiền gần 400 triệu đồng cho người dân trong tỉnh bị ảnh hưởng dịch bệnh. 

Đến nay, tại Trà Vinh có gần 40 doanh nghiệp trở lại hoạt động, với gần 30.000 lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp. Các cấp công đoàn triển khai thực hiện một số mô hình đạt hiệu quả. Các CĐCS trong doanh nghiệp tham gia với người sử dụng lao động tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại 48 doanh nghiệp, với 336 thành viên; 79 doanh nghiệp thành lập 382 Tổ An toàn COVID-19, với 1.021 thành viên. Vận động 165 chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê nhà trọ cho 3.344 người lao động, với tổng số tiền được miễn, giảm 1,033 tỉ đồng.    

Đầu tư xây dựng Thiết chế Công đoàn

Đặc biệt, vào ngày 24.8 vừa qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”. Theo đó, dự kiến đầu tư tại Trà Vinh dự án xây dựng thiết chế của Công đoàn giai đoạn 2021-2023. Diện tích khu đất lập dự án khoảng 1,99ha, tại xã Long Đức, TP.Trà Vinh.

Phối cảnh Thiết chế Công đoàn cho công nhân lao động Trà Vinh. Ảnh: Tạ Quang.

Dự kiến dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2023 với quy mô dự kiến là các khối nhà ở cao 12 tầng. Trong đó gồm nhà đa năng (Trung tâm hoạt động Công đoàn) sức chứa khoảng 1.000 người gắn với Quảng trường trung tâm. Nhà thuốc, siêu thị và hệ thống dịch vụ phục vụ đời sống, văn hóa, xã hội, của công nhân, người lao động. Hệ thống vườn hoa, cây xanh, sân thể thao. Các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội khác phục vụ khu thiết chế.

Đến nay, UBND tỉnh Trà Vinh đã có văn bản chấp thuận chủ trương để Tổng LĐLĐ đầu tư xây dựng khu thiết chế Công đoàn. Khu đất đã được UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng. Đây là cơ sở pháp lý và điều kiện tiên quyết để Tổng LĐLĐ Việt Nam có thể triển khai đầu tư dự án thiết chế tại địa phương...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn