MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng LĐLĐVN: Tháng Công nhân năm 2021 sẽ có 4 hoạt động trọng tâm

Bảo Hân - Hải Nguyễn LDO | 04/12/2020 15:46

Chiều 4.12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị lần thứ 17 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục An ninh chính trị nội bộ.

Hội nghị sẽ bàn về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; tờ trình đề cương Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2021; tờ trình báo cáo kết quả triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tờ trình báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 6.1.2011 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu tình hình mới; báo cáo hoạt động chăm lo, hỗ trợ của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang cho biết, với các nội dung trên, đề nghị các uỷ viên Đoàn Chủ tịch phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đóng góp các ý kiến để Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - trình bày dự thảo báo cáo hoạt động công đoàn năm 2020 tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, về báo cáo kết quả thực hiện quy chế về mối quan hệ giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn, nội dung này theo chương trình toàn khóa sẽ phải báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trước khi gửi Thủ tướng Chính phủ để chuẩn bị cho buổi làm việc thường kỳ. Tuy nhiên, trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch gửi lại, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã họp, rà soát, tổng hợp vào báo cáo để kịp gửi Văn phòng Chính phủ chuẩn bị buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ dự kiến trong tháng 12.2020.

Năm nay, Tổng Liên đoàn dự kiến đề xuất Thủ tướng làm việc theo chuyên đề “Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân khu công nghiệp”.

Trình bày dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - cho biết, Tổng LĐLĐVN dự kiến xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 theo phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển” với 4 hoạt động trọng tâm lớn gồm tổ chức Chương trình “100 nghìn sáng kiến, cải tiến, vượt khó khăn đến thành công” năm 2020 của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ; đề xuất tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với CNVCLĐ sáng kiến - sáng tạo tiêu biểu; Tổ chức chương trình “Một ý kiến - Nhiều niềm vui”, công đoàn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ với đoàn viên, CNVCLĐ; Tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”...

Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày (4-5.12).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn