MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Bùi Văn Cường và đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu thực hiện ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng LĐLĐVN và Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam ký chương trình phối hợp

Hà Anh LDO | 14/03/2019 18:01

Chiều 14.3, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch TƯ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp trong công tác nhân đạo giữa hai cơ quan, giai đoạn 2019-2023.

Các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu;  Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký TƯ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch TƯ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam: Trần Thị Hồng An, Trần Quốc Hùng dự buổi lễ.

Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn

Việc hai cơ quan tiến hành ký kết phối hợp nhằm thực hiện các hoạt động trợ giúp nhân đạo đối với các đối tượng dễ bị tổn thương, đoàn viên CĐ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại các giá trị, lợi ích cho xã hội nói chung, người lao động và tổ chức CĐ nói riêng; tạo điều kiện mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động đối với các đơn vị trực thuộc của TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên CĐ và người lao động Việt Nam…

Tại lễ ký, Tổng LĐLĐVN và TƯ Hội Chữ Thập Đỏ VN đã thống nhất 8 nội dung phối hợp. Trong đó thực hiện có hiệu quả phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” và “Tết Sum vầy” do hai bên phát động; phối hợp vận động nguồn lực, hỗ trợ tặng quà Tết cho công nhân, người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các hoạt động cao điểm trong tháng 5 (“Tháng Công nhân”, “Tháng Nhân đạo”) do hai bên phát động…

Trong giai đoạn phối hợp, hai bên sẽ thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Trong đó, phối hợp xây dựng 1.000 địa chỉ nhân đạo là công nhân nghèo, quản lý trên phần mềm “Ngân hàng địa chỉ nhân đạo” của Cuộc vận động; hàng năm hỗ trợ xây dựng 200-250 căn nhà chữ thập đỏ, mái ấm CĐ cho người lao động nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương…

Ngoài ra, Tổng LĐLĐVN và Hội Chữ Thập Đỏ còn tuyên truyền, vận động hiến máu, hiến tặng mô tạng nhân đạo; các hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; tuyên truyền và tôn vinh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội, nhân đạo…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch TƯ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam rất vui mừng khi hai bên tiến hành ký kết và thống nhất cao nội dung phối hợp, bởi hai tổ chức đều có những điểm chung như chăm lo cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương… vào dịp tháng 5 và tháng 12 hằng năm. Trong thời gian tới, hai bên cần thông tin rộng rãi chương trình phối hợp tới các cấp đơn vị, để chương trình phối hợp mang lại hiệu quả cao.

“Thực hiện chương trình phối hợp, hai tổ chức phải đề ra chương trình hoạt động cụ thể hàng năm, có hoạt động đánh giá để rút kinh nghiệm, phát huy những nội dung làm tốt, chỉnh sửa hoạt động chưa hiệu quả. Sự phối hợp chặt chẽ của hai tổ chức sẽ nâng cao hoạt động của tổ chức CĐ và Hội Chữ Thập Đỏ để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, người nghèo và đóng góp vào sự phát triển của đất nước” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn