MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động phải sinh hoạt trong không gian nhà trọ chật chội. Ảnh: Đình Trọng

Tổng LĐLĐVN xây nhà cho công nhân thuê là hợp lý

Nam Dương - Đình Trọng LDO | 28/08/2023 11:21

Ý kiến của nhiều CNLĐ cho rằng, nếu Tổng LĐLĐVN làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân (CN) thuê là hợp lý và tốt cho người lao động (NLĐ).

Anh Đoàn Trần Nhiệm - CN Công ty Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh) - cho biết, anh từ quê (ở Bình Định) và vợ (quê ở miền Bắc) vào TP Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc đến nay đã được 16 năm. Hiện nay vợ chồng anh đều làm cho Công ty Nidec Việt Nam. Sau 16 năm đến thành phố làm việc, nhưng gia đình anh vẫn phải đi thuê nhà trọ với giá tiền hơn 3,5 triệu đồng (kể cả điện, nước) cho phòng trọ khoảng 20m2 ở khu giãn dân, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức.

“Chắc chắn nếu Tổng LĐLĐVN làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho CN thuê, thì mức giá thuê sẽ rẻ hơn so với bên ngoài vì không có mục tiêu lợi nhuận. Ngoài ra, nếu Tổng LĐLĐVN làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho CN thuê thì sẽ là các khu chung cư lớn, tập trung, môi trường sống sẽ an toàn hơn. Tốt nhất là nên xây dựng ở gần các khu công nghiệp có đông lao động để thuận tiện cho NLĐ đi làm việc” - anh Nhiệm nói.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thanh Hóa - CN Công ty Nissei Electric Việt Nam, Khu chế xuất Linh Trung 1, hiện đang ở trọ tại Phường Linh Xuân, TP Thủ Đức - cũng cho biết, chị từ miền Trung vào làm ở TP Hồ Chí Minh cũng được gần chục năm. Mặc dù công ty của chị là một doanh nghiệp hiếm hoi ở TP Hồ Chí Minh có khu lưu trú cho CN ở, nhưng chỉ dành cho CN độc thân, những người đã có gia đình như chị thì không được ở trong khu lưu trú. Vì vậy, hiện vợ chồng chị và con nhỏ (hơn 2 tuổi) vẫn phải đi thuê phòng trọ ở bên ngoài với giá hơn 1,5 triệu đồng/tháng.

Chị Hóa cũng bày tỏ: “Thực sự, nếu Tổng LĐLĐVN làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho CN thuê với giá ưu đãi thì rất tốt vì Công đoàn là tổ chức đại diện bảo vệ, chăm lo quyền lợi của NLĐ và luôn gắn bó, gần gũi nên sẽ hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của NLĐ nhất. Tôi mong muốn chủ trương Tổng LĐLĐVN làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho CN thuê sẽ sớm trở thành hiện thực để giúp ích cho NLĐ”.

Nghe thông tin Tổng LĐLĐVN là chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, chị Trần Thị Hoa Lý (36 tuổi, quê Nghệ An) bày tỏ sự vui mừng và hy vọng sẽ có cơ hội tiếp cận mua được nhà ở ổn định. Chị Trần Thị Hoa Lý cho biết, đã vào Bình Dương khoảng 10 năm nay nhưng công việc và thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày không có tích lũy để dành mua nhà.

“Ba năm qua, tôi phải chuyển rất nhiều nơi làm việc, vừa đi làm lại, thu nhập mỗi tháng chưa đầy 6 triệu đồng. Với thu nhập này thì chỉ đủ 2 mẹ con sinh sống tằn tiện trong phòng trọ 12m2. Nếu Công đoàn xây nhà cho công nhân tôi cũng thấy hé lên hy vọng. Mong đoàn viên, người lao động sẽ được ưu tiên hơn, các quy định, hồ sơ mua, thuê cũng sẽ thoáng hơn và nhất là giá nhà làm sao chúng tôi có thể mua được”- chị Lý bày tỏ.

Đồng quan điểm trên, anh Lê Lộc (34 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho biết, đã vào Bình Dương hơn 10 năm nay nhưng vợ chồng và 2 con vẫn phải đi ở trọ. Thu nhập hiện tại của gia đình chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng. Gia đình vẫn phải đi thuê trọ sinh hoạt trong không gian nhỏ hẹp, con cái không có không gian để chơi.

“Thu nhập rất thấp nên không đủ khả năng để mua nhà. Nghe tin Tổng LĐLĐVN là chủ đầu tư, tôi rất hy vọng sẽ được ưu tiên để mua nhà”- anh Lộc chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn