MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cá nhân, tập thể nhận danh hiệu thi đua năm 2020. Ảnh: CĐHN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho LĐLĐ huyện Đan Phượng

Hải Anh LDO | 16/01/2021 11:04
Ngày 16.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, với những kết quả hoạt động năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn.

Ngoài ra, 18 tập thể và 34 cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng luôn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động thông qua các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động; ký kết thỏa ước lao động tập thể; đóng góp ý kiến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến người lao động; tập hợp kiến nghị, đề xuất của người lao động về môi trường làm việc, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn lao động và những chế độ chính sách liên quan đến người lao động khác.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động huyện luôn phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; thực hiện có hiệu quả chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn".

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được quan tâm thực hiện tốt. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã hoàn thành vượt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động Thành phố giao về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, thu kinh phí Công đoàn; chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn được nâng lên; hoạt động Công đoàn dần đi vào thực chất, thiết thực và hiệu quả.

Trao đổi về hoạt động năm 2021 của Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đề nghị trước mắt cần tập trung làm tốt công tác chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, tổ chức tốt chương trình Tết Sum vầy năm 2021 nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn