MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM thông tin về chính sách chăm lo Tết cho người lao động tại họp báo chiều 16.12. Ảnh: Thành Nhân

TPHCM chăm lo Tết cho công nhân, tiếp tục gói hỗ trợ của Chính phủ

Huyên Nguyễn LDO | 16/12/2021 17:54
TPHCM sẽ triển khai nhiều chính sách chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt là công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết.

Chiều 16.12, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đã thông tin về dự báo tình hình lao động trong dịp Tết Nguyên đán, chính sách hỗ trợ cho người lao động...

Theo ông Lâm, sau thời gian giãn cách, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất đều đang tăng tốc trở lại để hoàn thành đơn hàng đã ký kết với khách hàng và đẩy mạnh hơn nữa tốc độ sản xuất phục vụ hàng hóa cho dịp cuối năm của thành phố và cả nước.

Ông Lâm cho hay dự báo, trước Tết, thành phố cần khoảng 30.000 lao động tập trung ở các ngành như may mặc, da giày, chế biến lương thực thực phẩm… Trong đó, nhu cầu lao động cần có tay nghề khoảng 40%.

Dự báo về nhu cầu sau Tết, lực lượng lao động cần phải tuyển mới khoảng 70.000-75.000 người để bù đắp số người về quê nghỉ Tết chưa vào hoặc do biến động tại doanh nghiệp.

Về chính sách chăm lo Tết, ông Lâm chia sẻ hệ thống chính trị của thành phố đã triển khai nhiều gói an sinh xã hội cho người lao động, tới đây sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 68 và Nghị quyết 128 của Chính phủ để hỗ trợ cho người lao động trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, Sở này đã có văn bản triển khai tới các doanh nghiệp để yêu cầu báo cáo dự kiến trả lương, trả thưởng cho người lao động.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM khẳng định sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố và các tổ chức chính trị xã hội khác để chăm lo cho công nhân, người lao động, đặc biệt là những người không có đủ điều kiện về quê ăn Tết để họ an tâm ở lại thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn