MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Triệu Lệ Khánh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

TPHCM: Tăng cường hỗ trợ công nhân, người lao động nghèo và cận nghèo

Mai Phương LDO | 05/06/2018 13:41
Sáng 5.6, Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TPHCM được tổ chức tại UBMTTQ Việt Nam TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, bà Triệu Lệ Khánh – Phó Chủ tịch UBMTTQ TPHCM chỉ ra các khó khăn trong việc đào tạo và giới thiệu nghề cho người lao động nghèo và cận nghèo. Cụ thể: Hiện nay tại thành phố vẫn còn một bộ phận không nhỏ NLĐ không có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề để đáp ứng nhu cầu lao động, những trường hợp này đại đa số đều còn trong tuổi lao động, thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vì vậy làm tăng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo; làm nảy sinh các tệ nạn xã hội... trên địa bàn thành phố.

Theo bà Khánh, hiện tại thành phố đang triển khai các chính sách  và tăng cường hỗ trợ kinh phí học nghề, tạo điều kiện nghề nghiệp cho các lao động nghèo và cận nghèo.

Cũng tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TPHCM cho biết: Từ nay đến 2020, LĐLĐ TPHCM phối hợp với Sở LĐTBXH cùng hệ thống  trường dạy nghề thành phố tổ chức bồi dưỡng, nâng bậc thợ cho 5.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, tập trung ở bốn ngành công nghiệp trọng yếu và các ngành dịch vụ có giá trị tăng cao, kinh phí thực hiện là 18 tỷ đồng do đơn vị sử dụng lao động hoặc người lao động đóng góp.

Ngoài ra, LĐLĐ còn tiếp tục đào tạo cho 2.500 công nhân kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ, kinh phí thực hiện là 7.7 tỷ đồng, trong đó 50% là ngân sách thành phố, 50% do LĐLĐ TP, doanh nghiệp và người lao động đóng góp. Hiện nay LĐLĐ TP.HCM đang tập trung cao nhất cho chương trình này.

Để tăng mức hỗ trợ người lao động nghèo, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH đưa ra ý kiến sẽ cùng với UBMTTQ Việt Nam TPHCM kiến nghị lên trên tăng mức chi phí hỗ trợ người lao động phù hợp với điều kiện (sinh hoạt, đi lại,...) của người lao động nghèo thành phố. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn