MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Huỳnh Thị Mộng Thường - Điều dưỡng trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang. Ảnh: NVCC

Trải lòng của nữ điều dưỡng được tôn vinh trong phòng, chống dịch COVID-19

Thành Nhân LDO | 16/07/2024 21:20

Là một trong 135 điều dưỡng viên tiêu biểu được Công đoàn Y tế Việt Nam tôn vinh trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch, chị Mộng Thường cho biết cảm thấy may mắn vì được cống hiến sức lực nhỏ bé của mình trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Trong niềm hạnh phúc sau khi nhận bằng khen của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam, tối 16.7, chị Huỳnh Thị Mộng Thường - Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang - đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chia sẻ câu chuyện trong thời gian thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Chị Thường nhớ lại: “Là nữ điều dưỡng đang nuôi con nhỏ nhưng tôi được gia đình động viên yên tâm tham gia phòng chống dịch COVID-19. Trước khi lên đường tham gia phòng chống dịch, dù còn nhiều suy nghĩ, lo lắng về gia đình, tình hình dịch bệnh... nhưng với ý chí và quyết tâm, ngay từ khi lên đường làm nhiệm vụ, tôi và các đồng nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng các đồng nghiệp, chúng tôi đã chăm sóc, điều trị được rất nhiều ca bệnh. Các khu điều trị bệnh nhân dần dần đóng cửa vì số lượng bệnh nhân mắc và nặng ngày càng giảm đi. Nhìn những bệnh nhân lần lượt được trở về nhà tiếp tục cách ly, tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ vẫn mặc trên mình chiếc áo Blouse trắng, vẫn sẽ chọn cách để yêu thương, giúp đỡ thật nhiều người, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng trau dồi chuyên môn, để có thể cứu sống được nhiều người và khắc ghi lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu", và thực hiện lời thề Hippocrates của riêng mình".

Chị Huỳnh Thị Mộng Thường được Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 2020-2023 vào trưa 16.7.2024. Ảnh: NVCC

Theo chị Mộng Thường, điều dưỡng trong phòng chống dịch bệnh có vai trò rất lớn đối với hệ thống y tế. Đây là đội ngũ tuyến đầu trong công tác quan trọng này. Khi đại dịch diễn ra, các điều dưỡng trở thành những người tiếp xúc tuyến đầu với các bệnh nhân khiến cho trách nhiệm và khối lượng công việc tăng lên. Cũng chỉ khi đó, chính bản thân họ mới nhận ra được vai trò và vị trí họ nắm giữ quan trọng như thế nào.

“Tôi và đồng đội trực tiếp chăm sóc người bệnh, cùng người bệnh trải qua những diễn biến của bệnh, vui khi bệnh nhân được bỏ máy tập thở, được rút nội khí quản, chuyển tầng dưới, đau buồn và khóc cùng người nhà bệnh nhân khi phải thông báo ca tử vong.

Trải qua những kỉ niệm đau buồn có, hạnh phúc có, tôi thấy may mắn vì được cống hiến sức lực nhỏ bé của mình trong cuộc chiến chống COVID-19, điều này cũng khiến tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn” - chị Thường nói.

Chị Huỳnh Thị Mộng Thường thực hiện công việc điều dưỡng hàng ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang. Ảnh: NVCC

Chị Huỳnh Thị Mộng Thường cũng thông tin thêm, điều dưỡng là người tiếp xúc sớm nhất, lâu nhất và nhiều nhất với bệnh nhân. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, đội ngũ điều dưỡng luôn chú trọng đến việc nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn và rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, bởi người bệnh vừa là người trực tiếp trải nghiệm vừa là người đánh giá mức độ hài lòng trong khám chữa bệnh. Khi thực hiện được các mục tiêu an toàn người bệnh, an toàn nhân viên y tế cũng chính là thể hiện giá trị nghề của điều dưỡng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn