MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ban chấp hành CĐCS Công ty TNHH Pousung Việt Nam trao giải đặc biệt cho sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Ảnh: CĐ Pousung

Trao giải nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi hàng chục nghìn USD/tháng

HÀ ANH CHIẾN LDO | 19/08/2022 07:45
ĐỒNG NAI - Ban chấp hành CĐCS Công ty TNHH Pousung Việt Nam (KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) và Ban Giám đốc công ty vừa tổ chức lễ trao thưởng cho hơn 160 đoàn viên, người lao động đến từ các khu xưởng đạt giải trong cuộc thi “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2022”.

Các đoàn viên, người lao động đạt giải còn lại công đoàn sẽ tiến hành trao tại nơi sản xuất. 

Trước đó, CĐCS công ty TNHH Pou Sung Việt Nam đã phát động cuộc thi “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2022”, nhằm phát huy tính sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả công việc để đóng góp cho nhà máy nhiều sáng kiến, ý tưởng tiết kiệm được tiền bạc, nhân công đóng góp vào sự phát triển ổn định bền vững của doanh nghiệp. 

Đây là chương trình nhằm thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động. 

Tính đến ngày 31.5.2022, cuộc thi đã nhận được gần 3000 sáng kiến gửi về, hơn 600 sáng kiến được trao thưởng. Nhiều sáng kiến mang lại giá trị làm lợi hàng chục ngàn USD/tháng, tiêu biểu như: Sáng kiến của Đoàn Thị Thu Nga, xưởng B0GJ tiết kiệm 28.834 USD/tháng; Lê Thị Minh Thu, xưởng B0GJ tiết kiệm 20.228 USD/tháng; Đoàn Văn Út Chính, xưởng B0GJ tiết kiệm 13.887 USD/tháng; Trần Thị Hoà, đơn vị A4 xưởng VY, tiết kiệm được 11.529 USD/tháng cho nhà máy. 

Ngoài ra còn có rất nhiều sáng kiến tiêu biểu khác mang lại giá trị làm lợi từ vài trăm cho đến vài ngàn USD/tháng.

Các sáng kiến trên đều được Công đoàn báo cáo và đưa lên hệ thống cuộc thi 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo Ban chấp hành CĐCS Công ty TNHH Pousung Việt Nam: Tất cả các sáng kiến trong cuộc thi sáng tạo năm 2022 do công đoàn tổ chức đều xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trong quá trình lao động sản xuất, từ lòng đam mê, yêu nghề, yêu lao động của các công nhân viên, người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn