MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chương trình trao tặng thiết bị học trực tuyến hưởng ứng "Sóng và máy tính cho em". Ảnh: CĐN

Trao tặng thiết bị học tập ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em"

Hải Anh LDO | 30/09/2021 15:51

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình trao tặng thiết bị học tập trực tuyến được các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận phát động.

Số thiết bị này được trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội), gồm 12 thiết bị học tập trực tuyến, 200 phần quà và 30 triệu đồng.

Được biết, huyện Phú Xuyên cũng đã phát động ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Qua đó có 370 học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn đã được trang bị điện thoại thông minh mua bằng nguồn xã hội hóa để học trực tuyến. Huyện đang tiếp tục vận động các nhà hảo tâm ủng hộ các em học sinh để các em có điều kiện tốt nhất trong học tập.

Bà Trần Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thành phố còn trên 10.000 học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị học trực tuyến nên ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học. Thời gian tới, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập.

Cũng nằm trong hoạt động hưởng ứng chương trình "Sóng và máy tính cho em", Trường Tiểu học Tràng An, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức quyên góp, trao tặng 50 điện thoại thông minh mới cho Trường Tiểu học Thanh Đa và huyện Phúc Thọ, nhằm tạo điều kiện cho các học sinh khó khăn được học tập trực tuyến thuận lợi hơn. 

Trước ngày khai giảng năm học 2021-2022, qua rà soát, toàn huyện Phúc Thọ có 172 học sinh, gồm cả học sinh trung học cơ sở và học sinh tiểu học có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện để mua thiết bị học trực tuyến. Sau khi nhận được hỗ trợ từ nhiều nguồn lực, đến thời điểm này, hơn 90% học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo danh sách rà soát đầu năm học của các nhà trường trên địa bàn huyện đã có đủ thiết bị học trực tuyến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn