MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trễ hẹn nhiều lần với gia đình, công nhân mong nghỉ lễ 5 ngày để về quê

Phong Linh LDO | 07/04/2024 20:12

Nhiều công nhân tại các tỉnh miền Tây mong muốn phương án nghỉ lễ 30.4 và 1.5 liên tục 5 ngày sẽ được chấp thuận, thuận tiện cho việc sắp xếp thời gian về quê.

Nhiều lần trễ hẹn với gia đình

Kinh tế khó khăn nên Tết năm 2024, anh Nguyễn Tuấn Cường (công nhân tại Bình Dương) không đủ điều kiện về quê Kiên Giang thăm gia đình. Thay vào đó, anh lựa chọn ở lại thành phố để làm thêm thời vụ mong kiếm thêm thu nhập. Đối diện với công việc vất vả cộng với nỗi nhớ quê hương, dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, anh Cường quyết định về thăm quê bằng tiền tiết kiệm của cả năm.

"Mấy lần tôi hứa sẽ về thăm ông, bà nhưng đều trễ hẹn. Phần vì kỳ nghỉ ngắn ngày, phần là vì thấy còn eo hẹp tài chính. Do đó, tôi thống nhất và hứa với gia đình là lễ 30.4 và 1.5 này, tôi sẽ cố gắng về thăm ông bà.

Mấy hôm nay tôi có đọc thông tin đề xuất nghỉ lễ 30.4 và 1.5 được 5 ngày liên tục, tôi rất mừng. Hy vọng kỳ nghỉ dài ngày sẽ giúp tôi di chuyển thoải mái hơn", anh Cường chia sẻ.

Hình ảnh gia đình anh Cường đoàn tụ gia đình vào dịp Tết năm 2023. Ảnh: Phong Linh.

Cũng trễ hẹn đoàn tụ với gia đình vào dịp Tết năm 2024, chị Hồng Thư (công nhân công ty may mặc tại tỉnh Hậu Giang) bày tỏ: "Nếu như kỳ nghỉ 30.4 và 1.5 được dài ngày, tôi sẽ có nhiều thời gian vui cùng gia đình và nấu ăn cho các con. Đây cũng là dịp quý báu để tôi tái tạo năng lượng sau thời gian dài làm việc mệt mỏi".

7 năm làm công nhân cây xanh tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, anh Nguyễn Văn Thêm (1971, Hậu Giang) cho biết, đặc thù công việc làm sạch, đẹp đường phố nên nhiều công nhân nghỉ lễ, Tết rất ít ngày. Do đó, nếu Chính phủ chấp thuận phương án nghỉ lễ 5 ngày sẽ là cơ hội để công nhân có thời gian về thăm quê.

"Nếu san sẻ được các ca làm thì lễ 30.4 này, vợ chồng tôi cũng có 2-3 ngày về quê", anh Thêm nói.

Anh Thêm mong có nhiều thời gian dành cho gia đình. Ảnh: Phong Linh.

Lên kế hoạch về quê

Nói về kế hoạch về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5, anh Tuấn Cường rạng rỡ: "Nếu thu xếp được nhà cửa thì sáng sớm ngày 27.4, tôi sẽ từ Bình Dương xuất phát về Giồng Riềng (Kiên Giang). Trừ thời gian nghỉ ngơi, ăn uống thì đến đầu giờ chiều cũng về tới nhà. Chúng tôi chủ yếu ở lại nhà ông, nấu một số món ăn ông yêu thích và đưa ông đi thăm bà con. Sau đó, gia đình tôi sẽ về lại thành phố trong ngày 1.5 để chuẩn bị cho công việc vào ngày hôm sau".

Trong khi đó, chị Hồng Thư lên kế hoạch sẽ đi đám cưới cháu gái ở Cà Mau 2 ngày. Tại đây, bà sẽ cùng mẹ đi thăm bà con xa đã gần 10 năm vẫn chưa gặp gỡ.

Anh Thêm thì trăn trở:"Nghỉ lễ nhiều ngày tất nhiên rất vui nhưng điều tôi mong ngóng là tiền thưởng. Kỳ lễ sẽ trọn vẹn hơn nếu kinh tế đủ đầy".

Nhiều công nhân miền Tây ngóng được nghỉ lễ 30.4 và 1.5 để về quê thăm gia đình. Ảnh: Phong Linh.

Trước đó, Bộ Nội vụ gửi công văn nêu ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế lao động 1.5. Theo đó, Bộ Nội vụ nhất trí với phương án Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, nghỉ thêm ngày 29.4, bố trí làm bù sau để nối dài kỳ nghỉ. Bộ này thống nhất nội dung dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện văn bản, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, bảo đảm sự chủ động trong tổ chức, sắp xếp công việc của hệ thống chính trị, của các cơ quan, tổ chức liên quan và của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn