MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao quà cho NLĐ nhân dịp "Tết sum vầy" năm 2021. Ảnh: Lê Phi Long

Trích hơn 4 tỉ đồng chăm lo người lao động nhân dịp "Tết sum vầy" 2021

LÊ PHI LONG LDO | 21/01/2021 20:08
Ngày 21.1, tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" năm 2021 cho CNVCLĐ trên địa bàn.

Tham dự có ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Với chủ đề hoạt động năm 2020 là “nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”, tập trung hướng về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, kịp thời quan tâm, động viên chia sẽ với những khó khăn của đoàn viên, người lao động.

Ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lê Phi Long

Các cấp công đoàn đã tích cực vận động, phối hợp với Chính quyền, chuyên môn, chủ sử dụng lao động quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống, việc làm, thu nhập, lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Thông qua việc triển khai thực hiện chương trình “Tết sum vầy”, tổ chức “Tháng công nhân”, các hoạt động xã hội, từ thiện và nhiều hoạt động khác được diễn ra rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cùng lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ cho CĐ các địa phương, CĐ ngành. Ảnh: Lê Phi Long

Theo đó, trong năm 2020, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trên 11 nghìn lượt đoàn viên, người lao động; thăm hỏi, động viên cán bộ, đoàn viên tại các điểm chốt phòng chống dịch bệnh; thăm hỏi, hỗ trợ trên 9.500 lượt CNLĐ và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và bão lũ năm 2020, giải quyết cho 250 đoàn viên công đoàn vay vốn quỹ “Đoàn viên công đoàn nghèo”, vay quỹ Quốc gia giải quyết việc làm; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 29 nhà “Mái ấm công đoàn”, đầu tư xây dựng 2 nhà nội trú cho giáo viên, cho công nhân vùng sâu, vùng xa, khánh thành Trường Mầm non cụm khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, với tổng số tiền chi cho các hoạt động lên đến 25 tỉ đồng…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng khẳng định, thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó tạo niềm tin tưởng và sự gắn bó của đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn.

Ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình cho biết, chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" năm 2021, nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đồng hành cùng doanh nghiệp, quan tâm, động viên, chia sẻ với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trao áo phao cho các Nghiệp đoàn Nghề cá. Ảnh: Lê Phi Long

Tại chương trình, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã quyết định hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 55 nhà “Mái ấm công đoàn”, giải quyết cho 250 đoàn viên công đoàn vay vốn quỹ “đoàn viên công đoàn nghèo”, hỗ trợ 1.547 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ 800 suất quà cho đoàn viên bị thiệt hại do lũ lụt năm 2020, trao 1000 áo phao cứu sinh cho đoàn viên 2 nghiệp đoàn nghề cá, trao 30 suất quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trao bằng khen cho 5 doanh nghiệp chăm lo tốt lợi ích cho người lao động, với tổng số tiền chi cho các hoạt động trên 4 tỷ đồng.

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao bằng khen cho các doanh nghiệp, đơn vị chăm lo tốt cho NLĐ trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long

Ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nêu rõ, bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực của các cấp công đoàn trong tỉnh, hy vọng tất cả đoàn viên, người lao động trong tỉnh sẽ được đón Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 thật đầm ấm đủ đầy và hạnh phúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn