MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng quà cho tập thể công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Trực tăng cường để giữ sạch môi trường Hà Nội dịp Tết nguyên đán

Ngọc Ánh LDO | 24/01/2020 16:28

Đó là một trong những thông tin được đưa ra ngày  24.1 (tức 30 tháng Chạp năm Kỷ Hơi) khi Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến thăm, động viên, chúc tết công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco).

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa.

Báo cáo đoàn công tác, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến cho biết trong năm 2019 công ty tiếp tục tập trung cải tiến biện pháp tổ chức sản xuất để nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, tiết kiệm chi phí và đảm bảo văn minh đô thị, phục vụ tốt các sự kiện chính trị…

Công ty đã xây dựng và ban hành kế hoạch tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Tết Canh Tý 2020 để mọi người dân được vui Tết đón xuân như: Chuẩn bị 100% phương tiện đảm bảo đủ kỹ thuật tốt; 100% công nhân đi làm phải đảm bảo đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động; sẵn sàng huy động 04 xe nước trực 24/24 trong các ngày tăng cường, đảm bảo đủ số lượng phụ vụ phòng chống cháy nổ; vận động nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường…

Ngoài ra, lãnh đạo công ty cũng quan tâm đặc biệt tới người lao động nhân dịp Tết, thưởng 1 tháng lương/ người, ngoài chế độ tiền lương theo quy định, công nhân đi làm ngày Tết còn được bồi dưỡng thêm 100.000-200.000 đồng/ca, cấp phát dầu gió, trà gừng, thuốc bổ cho cán bộ, công nhân viên….

Bà Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chia sẻ với những vất vả của công nhân công ty Môi trường đô thị Hà Nội 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả hoạt động của công ty trong năm qua. Các cán bộ, công nhân, người lao động không chỉ hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn còn tích cực tuyên truyền, vận động tạo ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng. 

Đồng chí Hoàng Trung Hải gửi lời cảm ơn chân thành về những đóng góp thầm lặng, chúc tập thể hơn 4.000 cán bộ, nhân viên, người lao động công ty năm mới an khang, thịnh vượng. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động, nhất là về điều kiện làm việc; tiếp tục nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động; công đoàn công ty cần quan tâm, chăm lo cho các gia đình cán bộ, nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cũng như bảo đảm không để xảy ra tình trạng nợ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng mong muốn mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động cũng là cán bộ làm công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường để từng bước hình thành nếp văn hóa, văn minh đô thị, nhất là trong bối cảnh năm 2020 trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và đối ngoại quan trọng.Đồng chí tin tưởng Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội sẽ phát huy kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Thành ủy Hà Nội tặng quà Tết cho tập thể Công ty, tặng 50 suất quà cho người lao động; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng 50 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (mỗi suất quà gồm 1.000.000 đồng và 1 túi quà Tết trị giá 300.000 đồng).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn