MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều giáo viên Trường THCS bán trú Canh Thuận (huyện Vân Canh, Bình Định) không biết bám víu vào đâu khi bị nợ lương, chế độ kéo dài. Ảnh: Hoài Luân

Trường chi trả chế độ, có giáo viên ở Bình Định vẫn "trắng tay"

Hoài Phương LDO | 26/08/2024 09:44

Bình Định - Sau 5 tháng "đòi quyền lợi", giáo viên ở huyện Vân Canh đã được trả tiền chế độ. Tuy nhiên, có giáo viên vẫn "trắng tay" do áp dụng cách tính "mới".

Tiền chế độ liên tục bị "cắt"

Liên quan đến việc giải quyết chế độ dạy thêm giờ năm học 2022 - 2023 cho tập thể giáo viên Trường THCS Bán trú Canh Thuận (huyện Vân Canh), ông Nguyễn Xuân Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh - cho biết, trường đã chi trả chế độ dạy thêm giờ cho giáo viên và số tiền chi trả cũng được tính lại theo cách tính của Thanh tra huyện.

Trường THCS Bán trú Canh Thuận. Ảnh: Hoài Luân

Theo nguồn tin của PV, ngày 22.8, Trường THCS Bán trú Canh Thuận (Trường Canh Thuận) đã có báo cáo gửi UBND huyện Vân Canh, Phòng GDĐT, Thanh tra huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc chi trả chế độ thêm giờ giáo viên năm học 2022 - 2023.

Báo cáo nêu, trường đã tổ chức cuộc họp Hội đồng động viên tập thể giáo viên cùng nhau đồng lòng chia sẻ bớt phần nào kinh phí thêm giờ năm học 2022 - 2023, chỉ nhận tiền thừa giờ tiết dạy, không nhận tiền chi trả các nhiệm vụ kiêm nhiệm, chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy, để giúp nhà trường đến cuối năm 2024 có kinh phí trả nợ khoản tạm ứng từ ngân sách huyện.

Ngày 16.8.2024, nhà trường chi tạm ứng thêm giờ tiết dạy giáo viên năm học 2022 - 2023 với số tiền hơn 66 triệu đồng, bị cắt giảm so với đơn đề nghị.

Theo Đơn đề nghị chi trả chế độ thêm giờ năm học 2022 - 2023 của các giáo viên và Biên bản Họp liên tịch về việc giải quyết đơn thư giáo viên (ngày 5.2.2024), tổng số tiền phải chi thêm giờ cho các giáo viên là gần 315 triệu đồng.

Cô P.T.N - giáo viên Trường Canh Thuận bị nợ chế độ. Ảnh: Hoài Luân

Chỉ sau ít tháng, khoản tiền chế độ của 16 giáo viên đã giảm xuống còn khoảng 215 triệu đồng. Đến ngày 16.8, khoản tiền "mồ hôi, công sức" của tập thể giáo viên tiếp tục giảm, chỉ còn hơn 66 triệu đồng.

Và theo như báo cáo của Trường Canh Thuận, sở dĩ số tiền thêm giờ giảm xuống mức 66 triệu đồng là do tập thể giáo viên chấp nhận chia sẻ kinh phí thêm giờ năm học 2022 - 2023, để trường có kinh phí trả nợ cho ngân sách huyện.

Giáo viên "trắng tay" vì cách tính "mới" của thanh tra

Sau khi Trường Canh Thuận chi trả chế độ dạy thêm giờ, có trường hợp giáo viên bị trừ "sạch" tiền chế độ, hay nói cách khác là trắng tay sau 1 năm ròng rã cắp cặp lên lớp "tăng ca" bởi cách tính "mới" của Thanh tra huyện Vân Canh. Trong đó, có cô P.T.N - người đã đứng lên đòi lại quyền lợi chính đáng cho mình và các giáo viên khác.

Theo cô N, năm học 2022 - 2023, cô nhận nhiệm vụ chủ nhiệm và kiêm nhiệm một số công việc khác, nên thời gian lên lớp quy đổi ra tiết dạy thêm giờ là 53 tiết. Tuy nhiên, khi tính theo cách "mới" (chỉ tính tiền thêm giờ tiết thực dạy), tiền chế độ kiêm nhiệm, chủ nhiệm... không được tính, nên không có "đồng nào".

"Suốt mấy tháng hè, giáo viên chạy lên, chạy xuống họp hành liên tục nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì. Có một giáo viên cũng giống như tôi, không được nhận một nghìn nào do không được tính tiền kiêm nhiệm, chủ nhiệm. Thật sự cũng buồn và thất vọng lắm.

Năm học 2022 - 2023, giáo viên có thể chấp nhận thiệt thòi để chia sẻ với nhà trường, tuy nhiên các năm khác thì phải tính đầy đủ chế độ chủ nhiệm và kiêm nhiệm, vì đây là đều công sức chính đáng của giáo viên", cô N bày tỏ.

Trước những trăn trở của giáo viên và thực tế việc chi trả chế độ thêm giờ năm 2022 - 2023, một số vấn đề cần được làm rõ như: Số tiền chi trả thêm giờ liên tục biến động là do đâu, do Trường Canh Thuận tính sai hay kê khống, hay vì lý do gì? Vì sao trường xin huyện cấp tạm ứng 215 triệu đồng để trả nợ tiền thêm giờ, nhưng thực chi chỉ hơn 66 triệu đồng? Cách tính chi trả tiền chế độ thêm giờ của Thanh tra huyện căn cứ vào quy định nào?...

Để làm rõ những vấn đề trên, PV đã nhiều ngày, nhiều lần (trong đó ngày 20.8 - 2 lần, 21.8 - 1 lần và sáng 26.8 - 1 lần) liên hệ ông Lương Đình Tiên - Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và ông Trần Duy Khá - Hiệu trưởng Trường Canh Thuận qua số di dộng cá nhân, tuy nhiên, không liên lạc được.

Phải xử lý trách nhiệm như Bí thư, Chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh, ngày 14.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã nhanh chóng có chỉ đạo, yêu cầu ông Lương Đình Tiên giải quyết, chi trả lương, chế độ cho giáo viên. Đồng thời xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể liên quan.

Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 12.7, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Định nhanh chóng kiểm tra, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan khi để chậm lương, nợ chế độ của giáo viên ở huyện Vân Canh.

Và sau những chỉ đạo "rát" của cả Bí thư và Chủ tịch tỉnh Bình Định, đến nay, tiền lương, chế độ của giáo viên đã được chi trả. Tuy nhiên về trách nhiệm thì tới nay vẫn chưa có cá nhân, tập thể nào bị xử lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn