MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi họp báo.Ảnh: QUẾ CHI

Tuyên dương 70 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu vào ngày 21.1

QUẾ CHI LDO | 19/01/2018 07:00

Chiều 18.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị Tuyên dương 70 chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và đối thoại năm 2017.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, đây là lần đầu tiên Tổng LĐLĐVN tổ chức tôn vinh, lựa chọn ra 70 chủ tịch CĐCS tiêu biểu, xuất sắc. 70 chủ tịch CĐCS được tuyên dương đều là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho gần 50.000 chủ tịch CĐCS khu vực doanh nghiệp. Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Tổng LĐLĐVN sẽ chú trọng việc CĐ cấp trên cơ sở phải trực tiếp tham gia cùng CĐCS để có nhiều hơn những bản TƯLĐTT có nhiều điểm có lợi cho NLĐ.

Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) - trong 70 chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu có 14 đồng chí là nữ (chiếm 20%); chủ tịch CĐCS trẻ nhất là 29 tuổi, lớn nhất là 67 tuổi; chủ tịch CĐCS giữ chức vụ lâu nhất là 264 tháng; ít nhất là 14 tháng; có 2 chủ tịch CĐCS DN khu vực nhà nước, 11 chủ tịch DN khu vực cổ phần còn vốn nhà nước; có 27 chủ tịch CĐCS DN khu vực ngoài nhà nước và 11 chủ tịch CĐCS DN khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Dự kiến, sáng 20.1, các chủ tịch CĐCS được tuyên dương sẽ có buổi gặp mặt với lãnh đạo Chính phủ. Chiều cùng ngày, các đại biểu tham gia tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện hiệu quả TƯLĐTT và đối thoại”. Tại đây, các đại biểu sẽ tham luận làm rõ về các bước chuẩn bị, quá trình thương lượng TƯLĐTT, đối thoại, thỏa thuận về bữa ăn ca; đôn đốc, giám sát quá trình tổ chức thực hiện TƯLĐTT. Sáng 21.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức tuyên dương 70 chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác TƯLĐTT và đối thoại năm 2017.

Cũng trong chiều 18.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức báo cáo giao ban báo chí quý IV năm 2017. Theo đánh giá của Tổng LĐLĐVN, trong quý IV/2017, nhìn chung, các cơ quan báo chí trong và ngoài hệ thống CĐ đã có sự đồng hành, cộng tác chặt chẽ với tổ chức CĐ; nhiều bài báo có những đề tài rất thời sự về những vấn đề nóng liên quan đến công nhân và tổ chức CĐ, có sự thu hút và tác động mạnh mẽ đến công chúng.

Tại buổi họp, đại diện Tổng LĐLĐVN và các phóng viên đã trao đổi về các vấn đề tuổi nghỉ hưu của người lao động; thiết chế CĐ; CĐ khởi kiện DN nợ BHXH; công tác giám sát thực hiện điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng... Theo đó, Tổng LĐLĐVN đã ra văn bản yêu cầu các cấp CĐ giám sát việc thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng, đặc biệt không để xảy ra tình trạng mâu thuẫn quan hệ lao động và ngừng việc tập thể trong thời gian giáp Tết liên quan đến việc thực hiện lương tối thiểu vùng.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đề nghị các cơ quan báo chí chú ý trong thời gian tới tuyên truyền một số vấn đề trọng tâm như chương trình “Tết sum vầy”, các cấp CĐ chăm lo Tết cho đoàn viên, CNLĐ; các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn