MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan đến LĐ nữ cho các cán bộ Công đoàn Hà Nội. Ảnh: H.N

Tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan đến nữ lao động

H.N LDO | 11/08/2019 07:53

Mới đây, tại Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công năm 2019.  

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Tập huấn cho cán bộ công đoàn về công tác nữ công là hoạt động thiết thực, kịp thời, xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ của người lao động nói chung, của lao động nữ nói riêng, cùng với đó thực tế hoạt động công đoàn trong bối cảnh quan hệ lao động, thực hiện chế độ, chính sách cho CNLĐ nữ hiện nay của thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đòi hỏi chất lượng cán bộ công đoàn cần được nâng cao.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hiện đang quản lý 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với hơn 8.000 CĐCS và 615.087 đoàn viên công đoàn trong đó có 338.879 nữ đoàn viên chiếm 55,09%, đây là một con số lớn, đòi hỏi công tác nữ công phải được chú trọng và người cán bộ công đoàn phải thường xuyên được tập huấn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. 

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trình bày những nội dung cụ thể về nghiệp vụ công tác nữ công để các học viên có dịp được cập nhật, tìm hiểu kiến thức. Với cách giảng dạy sinh động, hệ thống, báo cáo viên đã trình bày lần lượt các chuyên đề “Tổ chức và hoạt động của Ban nữ công”, “Hướng dẫn chi tiết CĐCS về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, hướng dẫn mô hình “Sức khỏe của bạn”, hướng dẫn thực hiện diễn đàn Giáo dục đời sống gia đình trong công nhân lao động…

Mặt khác, trên địa bàn Hà Nội hiện nay, lao động nữ chiếm tỷ lệ cao trong một số ngành nghề như da giầy, may mặc, lắp ráp linh kiện điện tử… đây cũng chính là đối tượng dễ bị mất việc làm hoặc có việc làm không ổn định, quyền lợi chính sách, chế độ không được đảm bảo… Vì vậy, tại lớp tập huấn, các học viên cũng được đồng chí Lê Đình Quảng – Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam truyền đạt nhiều những kiến thức bổ ích, thiết thực về chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ, cụ thể như: chính sách đối với lao động nữ; nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ; chế độ làm việc, chế độ thai sản của lao động nữ...

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu cho biết, với những nội dung nghiệp vụ chi tiết, cụ thể đã được trao đổi, hi vọng cán bộ công đoàn Thủ đô nắm vững được những nội dung về kỹ năng nghiệp vụ công tác nữ công và các chế độ chính sách đối với lao động nữ, để vận dụng thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn