MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ công nhân Nhữ Thị Anh chuẩn bị Tết tại căn nhà trọ ở Hà Nội. Ảnh: Kiều Vũ

Ước mơ hết dịch bệnh và thưởng Tết của công nhân

Kiều Vũ LDO | 27/01/2022 14:07

27.1 là ngày bắt đầu nghỉ Tết của công nhân lao động một số Công ty tại các khu công nghiệp, chế xuất. Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đang đến rất gần. Tạm gác lại những bộn bề, âu lo của một năm công việc, thu nhập bị giảm sút do dịch bệnh, những người đến Hà Nội làm công nhân vẫn có ước mơ – những ước mơ giản dị.

Chúng tôi đến khu nhà trọ tại Hải Bối (Hà Nội) vào lúc trời đã chuyển sang tối với gió lạnh mang đẫm hơi nước của những ngày cuối tháng Chạp.

Lan Anh – công nhân của một Công ty điện tử thuộc khu công nghiệp Bắc Thăng Long đang cắm một bình hoa có thược dược, violet, đồng tiền. Lan Anh chia sẻ: “Bình hoa này em cắm đón Tết nhà trọ sớm, để mấy hôm nữa còn về Ninh Bình sum vầy với bố mẹ”.

Mọi năm, Lan Anh cùng 3 bạn nữa trong khu trọ chung tuyến đường đặt xe ô tô về quê Tết. Năm ngoái và năm nay tất cả cùng quyết định đi xe máy. Tết Tân Sửu 2021 đi xe máy vì dịch bệnh, phải nghỉ luân phiên nên thu nhập thấp, ai cũng muốn tiết kiệm tiền để mua quà về quê. Năm nay, Tết Nhâm Dần, vừa dịch bệnh phức tạp, thu nhập còn thấp hơn cả năm trước nên mọi người vẫn sử dụng phương tiện xe máy, dù biết là khá mệt. Lan Anh bảo giá như năm 2021 không bị quá nhiều thời gian phải nghỉ giãn cách, làm việc luân phiên thì chi tiêu cho ngày Tết cũng không đến mức phải tằn tiện như thế.

“Công đoàn đã trao hỗ trợ 300.000 đồng. Tiền này em sẽ mua một chiếc áo nhung thật đẹp để mừng thọ bà ngoại. Năm nay bà 80 tuổi” – Lan Anh nói.

Không thể về quê như Lan Anh, Nhữ Thị Anh – công nhân Công ty TNHH Panasonic System Networks Vietnam -  cùng mẹ đẻ, chồng và 2 con đón Tết trong căn nhà trọ ở Hà Nội. Công ty nơi hai vợ chồng Nhữ Thị Anh làm việc bố trí cho công nhân nghỉ từ ngày 27.1 để tạo điều kiện cho những ai về quê phải có thời gian cách ly. Năm 2022, Nhữ Thị Anh mong muốn dịch bệnh được đầy lùi để những công nhân như mình có việc làm đều, thu nhập ổn định. Và, một mong ước nữa – mong ước của mọi người lao động, nhất là của công nhân trực tiếp, là thưởng Tết.

This browser does not support the video element.

Nữ công nhân Nhữ Thị Anh chia sẻ về mơ ước

Nhữ Thị Anh là một trong những công nhân được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Công đoàn Các khu công nghiệp – Chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ với số tiền 3 triệu đồng, các món quà Tết như bánh chưng, giò, cành đào.

Những ước mơ về quà Tết cho gia đình hay có thêm chút tiền để trang trải chi tiêu những ngày sau Tết của công nhân lao động đã và đang được các cấp Công đoàn góp phần hiện thức hóa trước khi mùa Xuân gõ cửa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn