MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Hải Nguyễn

Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Chương trình “Vinh quang Việt Nam” ngày càng trở thành sự kiện có uy tín lớn trong xã hội

Việt Lâm (thực hiện) LDO | 17/11/2021 08:49
Chương trình “Vinh quang Việt Nam” với chủ đề “Khát vọng Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17.11.2021. Đây là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ông Nguyễn Đình Khang đánh giá:

- Được tổ chức lần đầu tiên đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao Động 1.5.2004 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng LĐLĐVN, sau 15 lần tổ chức, Chương trình Vinh quang Việt Nam đã tôn vinh hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Chương trình “Vinh quang Việt Nam” ngày càng trở thành sự kiện có uy tín lớn trong xã hội, thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước, có tác động tích cực và để lại những dấu ấn tốt đẹp trong xã hội. 

Thưa ông, trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2021 sẽ có 9 tấm gương tiêu biểu được tôn vinh, ông nhận xét gì về những tấm gương này? 

- Trong gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã tàn phá nặng nề, gây ra nhiều tổn thất to lớn về sức khỏe, tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, 9 tấm gương tiêu biểu được tôn vinh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2021 sẽ góp phần động viên, cổ vũ ý chí và nghị lực của con người Việt Nam quyết tâm chiến thắng đại dịch, từng bước khôi phục nền kinh tế xã hội đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội - Bộ Quốc phòng, đơn vị có bề dày thành tích rất đáng tự hào. Trong 10 năm gần đây Tổng Công ty Mạng lưới Viettel đã xây dựng Mạng lưới Viettel thành nhà mạng duy nhất Việt Nam tự quy hoạch, thiết kế và xây dựng mạng viễn thông của người Việt. 

Tổng công ty đã xây dựng đơn vị trở thành doanh nghiệp tiên phong, lập nhiều kỷ lục tự nghiên cứu triển khai các công nghệ mới, đưa viễn thông Việt Nam ngang hàng với thế giới. Tổng công ty cũng đã thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an quốc gia như: Phát sóng trạm Trường Sa, nhà giàn dầu khí, trạm biên giới, đồn biên phòng; là mạng duy nhất bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, phòng chống tội phạm. Là đơn vị bảo đảm chính về thông tin và an toàn thông tin cho các sự kiện APEC, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên và Đại hội XII của Đảng...          

Tiếp đó là Đại học Quốc gia TPHCM - một trung tâm nghiên cứu giảng dạy hàng đầu của đất nước với hàng nghìn giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, hàng năm đào tạo trên dưới 60 nghìn sinh viên chất lượng cao, liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng các trường đại học uy tín trên thế giới và khu vực. 

Công tác sinh viên tại Trường ổn định, đảm bảo sinh viên có môi trường học tập tốt nhất, có nhiều đóng góp vào công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp của cả nước. Sinh viên/Học sinh đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi quốc tế. Theo công bố QS GER 2020, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh thuộc top 301-500 đại học có tỉ lệ sinh viên có việc làm tốt nhất thế giới…

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng cũng là đơn vị chủ động sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma tuý và tội phạm. Cục đã chỉ đạo, phối hợp xác lập, điều tra, đấu tranh thắng lợi 882 chuyên án; phát hiện, bắt giữ 12.335 vụ/16.198 đối tượng, thu 18,96 tấn ma túy các loại; 131 chuyên án, phát hiện, bắt giữ 1.671 vụ/1.327 đối tượng mua bán người, giải cứu 2.249 nạn nhân; 378 vụ/488 đối tượng tàng trữ, mua bán, sự dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, 1.671 vụ/24.233 đối tượng buôn lậu…

Về các cá nhân, có thể kể đến anh công nhân điện bình dị Trương Thái Sơn nhưng có hàng chục sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng, hay em sinh viên Nguyễn Văn Nhã đã hy sinh thân mình cứu được nhiều người khỏi lưỡi hái tử thần khi tắm biển. 

Đó là Giáo sư Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Huỳnh Thị Phương Liên, dù đã hơn 80 tuổi đời vẫn miệt mài trong phòng thí nghiệm. Có thể nói, Bà đã dành cả cuộc đời mình nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vaccine chữa bệnh cứu người, trong đó có loại vaccine viêm não Nhật Bản nổi tiếng thế giới. 

Cũng phải kể đến một gương mặt doanh nhân rất quen thuộc - bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược, Tập đoàn TH, người được mệnh danh là “Người đàn bà sữa”, đã đặt viên gạch đầu tiên tạo nền móng cho ngành sữa tươi sạch Việt Nam và cũng là người chinh phục thế giới bằng thảo dược. Bà đã đưa Tập đoàn TH gặt hái được nhiều thành công to lớn trong một lĩnh vực nhọc nhằn là nông nghiệp, không những ở trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế… 

Trong bối cảnh ấy, những tấm gương tiêu biểu mà Chương trình Vinh quang Việt Nam tôn vinh sẽ là món quà có ý nghĩa động viên kịp thời đội ngũ công nhân, những người lao động và tổ chức Công đoàn cả nước không ngừng lao động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Xin ông có đôi lời nhắn gửi tới các tấm gương tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2021.

- Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, tôi nhiệt liệt chúc mừng 9 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 16 - 2021. 

Tôi mong rằng những tấm gương được tôn vinh lần này cũng như các lần tôn vinh trước đây sẽ tiếp tục phát huy vai trò như những nhân tố đi đầu, tiếp tục toả sáng trong xã hội, trở thành những hạt nhân tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước. 

Chúc cho Chương trình Vinh quang Việt Nam ngày càng phát triển và có uy tín lớn trong xã hội, đi đầu trong công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc. 

- Xin trân trọng cảm ơn ông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn