MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Tô Đức - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Ảnh: Lan Phương.

Vai trò của công tác xã hội trong ứng phó với biến đổi khí hậu

LAN PHƯƠNG LDO | 18/10/2023 15:10

Theo ông Tô Đức - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, công tác xã hội hướng đến việc truyền thông nâng cao nhận thức và hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng trước tác động tiêu cực của thiên tai.

Ngày 18.10, Báo Điện tử Dân trí phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội thảo "Công tác xã hội trong lĩnh vực biến đổi khí hậu".

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo Dân trí đánh giá, biến đổi khí hậu đang là một vấn đề toàn cầu nghiêm trọng, đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại. Tại Việt Nam, biến đổi khí hậu đang có những tác động ngày càng nghiêm trọng, khốc liệt, dữ dội hơn. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn... ngày càng gia tăng và gây ra những thiệt hại to lớn về người và tài sản.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, biến đổi khí hậu không chỉ gây ra những thiệt hại về kinh tế, mà còn tác động đến đời sống xã hội, đặc biệt là đối với các nhóm yếu thế như người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ...

Những nhóm đối tượng yếu thế này thường có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thấp hơn. Do đó, đây sẽ là những người chịu nhiều thiệt hại hơn khi thiên tai xảy ra.

"Thiên tai đang diễn ra trên diện rộng, từ miền núi, đồng bằng đến đô thị, đòi hỏi các ngành chức năng, mỗi địa phương phải đặc biệt đề cao cảnh giác, chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng bất thường", ông Tuấn Anh nói.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Lan Phương.

Tại hội thảo, ông Tô Đức - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội thông tin, trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã xây dựng hệ thống chính sách pháp lý đầy đủ và toàn diện về lĩnh vực an sinh xã hội, đặc biệt trong vấn đề trợ giúp xã hội cho những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tuy nhiên, để hỗ trợ hiệu quả hơn cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng, cần phát triển tác xã hội một cách chuyên nghiệp để tối ưu hóa việc hỗ trợ, kết nối và điều phối nguồn lực.

Ông Tô Đức cũng khuyến nghị người dân tham gia vào các chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về tác dụng của công tác xã hội chuyên nghiệp, đồng thời chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp xã hội của nhà nước.

Buổi hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành với 7 nội dung trình bày trong hai phiên tham luận. Phiên 1 tập trung vào báo cáo về tình hình thực trạng và công tác xã hội trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Phiên 2 trình bày góc nhìn, kết quả, và đề xuất giải pháp trong công tác xã hội đối với biến đổi khí hậu.

Các tham luận đã làm rõ thách thức của biến đổi khí hậu và nêu bật vai trò cốt yếu của công tác xã hội trong việc giải quyết thách thức và góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Theo đó, các cơ quan thông tấn báo chí cần đẩy mạnh các biện pháp truyền thông về công tác xã hội, lấy người dân làm trọng tâm để đưa thông tin, bảo đảm an sinh xã hội. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo cần phát triển kế hoạch và chương trình học phù hợp cho lĩnh vực công tác xã hội nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng và ổn định, phục vụ quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn