MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Lê Hoà đang lo lắng không thể trở lại Hà Nội trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17. Ảnh: NVCC

Về quê làm CCCD, vợ chồng công nhân lo không trở lại được Hà Nội

Bảo Hân LDO | 26/07/2021 13:26
Sau khi xin nghỉ để về quê làm CCCD (căn cước công dân), một cặp vợ chồng làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) lo lắng không thể trở lại nơi trọ để tiếp tục đi làm khi Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17.

“Mọi người cho em hỏi với ạ. Em ở Thanh Hoá, vừa hoàn thành cách ly tại quê và định ra công ty để đi làm. Em có giấy hoàn thành cách ly và giấy xét nghiệm âm tính. Liệu em đi xe máy từ quê ra có vào Hà Nội được không?” - đó là câu hỏi mà nữ công nhân Lê Hoà đưa lên Group Facebook của nhóm công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội). Thắc mắc này đã thu hút rất nhiều ý kiến bình luận.

Trao đổi với phóng viên, chị Lê Hoà cho biết, vừa qua, vợ chồng chị định đi xe máy trở về Khu công nghiệp Thăng Long. Nhưng khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 17, chị không rõ là mình có thể được vào Hà Nội hay không. Nếu không được vào mà vẫn cứ đi xe lên, có thể chị sẽ phải quay đầu để trở về quê, sẽ rất mất công sức và thời gian. Vì vậy, chị đưa câu hỏi lên nhóm Facebook để nghe tư vấn của mọi người.

Chị Hoà cho hay, cho đến thời điểm này, chị chưa chắc chắn là có được vào Hà Nội hay không, nhưng hầu như các bình luận đều cho biết chị sẽ không được vào Hà Nội. “Hơn nữa, tôi có mấy người bạn về quê Thanh Hoá rồi trở lại Hà Nội bằng xe máy cũng phải quay đầu trở về quê, không được vào Hà Nội”- chị Hoà cho biết và nói thêm, đã trao đổi với quản lý, nhưng chưa nhận được thông tin chính xác.

Do căn cước công dân hết hạn, chị Hoà cùng chồng xin nghỉ làm để về quê làm CCCD gắn chíp. Anh chị về quê từ ngày 11.7, cách ly đến hết ngày 24.7. Vì biết phải thực hiện cách ly, nên anh chị xin phép công ty cho nghỉ.

“Bây giờ muốn vào Hà Nội cũng không được nữa, chắc phải đợi hết thời gian giãn cách vợ chồng tôi mới có thể trở lại để làm việc tiếp”- chị Hòa than thở. Không thể trở lại làm việc ngay chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc làm của mình, nhưng chị Hoà cho hay, chị chịu hoàn toàn trách nhiệm vì chị tự về quê để giải quyết công việc cá nhân.

Thu nhập của vợ chồng chị Hoà rơi vào khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng. Cuộc sống xa nhà, thuê trọ khá bấp bênh, thiếu thốn.

Dù không thể trở lại Hà Nội ngay, nhưng anh chị vẫn phải trả tiền thuê phòng trọ (2,5 triệu đồng/tháng).

Theo chị Hoà, nếu không thể trở lại đúng thời hạn, trong trường hợp bị chấm dứt hợp đồng thì chị đành phải xin việc ở công ty khác hoặc có thể về quê để kiếm việc.

Chỉ thị 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19, trong mục yêu cầu đối với người dân có quy định: Trường hợp người dân khi di chuyển vào thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch, phục vụ sản xuất phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định của thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn