MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời câu hỏi của công nhân trong buổi gặp gỡ, đối thoại với công nhân vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

Vị Thủ tướng công nhân

Nguyễn Trung Hiếu LDO | 24/04/2017 06:20
Cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Chính phủ với công nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã khép lại lúc 10h30 ngày 22.4, sau hai giờ đối thoại, trao đổi trong không khí ấm áp, chân tình. 
Sau lời chào tạm biệt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những tràng vỗ tay cảm kích của hơn hai ngàn con người kéo dài tưởng chừng như không dứt và không một ai muốn rời khỏi chỗ ngồi. Họ nấn ná, muốn kéo dài giây phút hạnh phúc, khi được cùng Thủ tướng trò chuyện, nghe Thủ tướng quyết định những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến nguyện vọng và đời sống của người công nhân.

Trong số đó, chị Phan Thị Tuyết Sương - người vừa được Thủ tướng trực tiếp tặng ngôi nhà tình nghĩa - ôm hai con nhỏ dõi theo bước đi của Thủ tướng mà mắt ngấn lệ. Cuộc đời của người nữ công nhân này có lẽ chưa bao giờ có được cái hạnh phúc,mà đến cả trong mơ cũng không thể hình dung được có ngày đứng bên cạnh, được một trong những người lãnh đạo cao nhất đất nước, ân cần trò chuyện, chia sẻ nỗi vất vả khó khăn mà chị đang đối diện hằng ngày. 

Khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bất ngờ rời khán đài, bước nhanh đến chỗ chị Sương, không khí cả Cung Tiên Sơn như sôi lên. Ông hướng về các “thủ lĩnh” Công đoàn (CĐ) và cất lời mời, anh Bùi Văn Cường, chị Hồng, anh Hải, anh Chính đến cùng tôi chia sẻ với công nhân, đột ngột làm không khí trở nên gần gũi ấm cúng, không còn khoảng cách. Nghe xong câu chuyện chị Sương, Thủ tướng nói luôn - “Các đồng chí Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng với Thủ tướng tặng một căn hộ”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng, ông rất vui vì được gặp gỡ các anh chị em công nhân miền Trung, những người trưởng thành từ vùng đất gian khó nhưng luôn có ý chí vươn lên mạnh mẽ. “Năm 2016, tôi đã có cuộc trò chuyện với công nhân vùng kinh tế trọng điểm phía nam, cảm xúc ngày hôm đó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Không phải chỉ là những tình cảm yêu quý tôi được đón nhận từ công nhân, mà canh cánh trong lòng là trách nhiệm của tôi với công nhân lao động (CNLĐ), những người trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội, góp phần xây dựng, phát triển đất nước”- ông bày tỏ. 

Từ 9 nhóm vấn đề của CNLĐ nêu trong cuộc gặp gỡ, Thủ tướng mong các doanh nghiệp không chỉ thấy người lao động là nguồn nhân lực mà còn nhận rõ những giá trị cao quý hơn. Từ đó có những quyết sách, biện pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động. Thủ tướng thông báo, Chính phủ đã phê duyệt “Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN-KCX” của Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

Theo đó từ nay đến năm 2020 các bộ, ngành liên quan phối hợp cùng Tổng LĐLĐVN xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 40 thiết chế của CĐ phục vụ CNLĐ và đoàn viên CĐ tại các KCX-KCX gồm: Nhà ở, nhà trẻ, trường học, siêu thị, nhà thuốc, trung tâm tư vấn pháp luật; các công trình văn hóa, thể thao... với mức giá ưu đãi, giảm giá tối đa cho NLĐ, đặc biệt là đoàn viên CĐ.

Hai năm, hai cuộc gặp gỡ, chia sẻ với hàng ngàn công nhân của hai vùng kinh tế trọng điểm miền Nam và miền Trung, Thủ tướng không chỉ thể hiện vai trò của người đứng đầu của một Chính phủ kiến tạo, hành động, mà trong tình cảm của người lao động, ông còn là vị Thủ tướng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn