MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động tìm việc làm tại sàn giao dịch việc làm tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Việc làm ở Đồng Nai Nơi khởi sắc, nơi cầm chừng

HÀ ANH CHIẾN LDO | 12/06/2023 08:02

Tại tỉnh Đồng Nai, trong tháng 5.2023, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng trở lại, một số bộ phận công nhân được tăng ca. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn đang sản xuất cầm chừng vì chưa có đơn hàng mới. Tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt 13 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng việc làm.

Thất nghiệp tăng nhưng vắng lao động tìm việc

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai vừa tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, và tổ chức các sàn việc làm cho người lao động (NLĐ). Tuy nhiên, NLĐ tới làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp rất đông nhưng NLĐ tham gia phỏng vấn, tìm việc lại khá ít.

Trong tháng 5.2023, trung tâm tiếp nhận gần 7.200 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung bình mỗi ngày có hơn 230 hồ sơ, tăng so với năm ngoái. Tuy nhiên tại sàn giao dịch việc làm lần thứ 6 diễn ra giữa tháng 5.2023 chỉ có 17 doanh nghiệp đăng kí tham gia với nhu cầu tuyển dụng trên 800 lao động ở các lĩnh vực: may mặc, xuất khẩu lao động, bảo hiểm nhân thọ, viễn thông, dịch vụ bảo vệ… Tương tự, cũng có rất ít NLĐ đến tìm hiểu thông tin việc làm và phỏng vấn.

Việc vắng NLĐ tìm việc làm là do nhu cầu tuyển dụng phần lớn là lao động phổ thông. Trong khi đó, NLĐ tham gia sàn giao dịch việc làm chủ yếu vẫn là lao động có trình độ, do vậy chưa đáp ứng được các tiêu chí tuyển dụng của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Lê (45 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) cho biết đã tham gia sàn giao dịch việc làm 2 lần nhưng vẫn chưa tìm được việc, do các doanh nghiệp tuyển số lượng lao động rất ít với yêu cầu về tuổi tác. Lao động thất nghiệp lớn tuổi như bà khó tìm lại được việc làm thời điểm này.

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động trở lại

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xoay xở được đơn hàng, tạo việc làm ổn định cho NLĐ và bước đầu đã tuyển dụng thêm lao động. Theo LĐLĐ TP Biên Hòa, trong tháng 5.2023, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng trở lại, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành gỗ, da giày, may mặc... Nhờ đó, số người lao động bị ảnh hưởng, phải cắt giảm giờ làm đã giảm.

Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hóa An, TP Biên Hòa) chuyên sản xuất giày da, có trên 15.000 lao động hiện nay đã làm việc bình thường, một số bộ phận được tăng ca. Ông Nguyễn Tấn Pháp - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouchen Việt Nam - cho biết, doanh nghiệp làm những đơn hàng khó nên vẫn duy trì việc làm cho người lao động đến hết năm 2023.

Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ cũng đã tìm được đơn hàng và tái hoạt động. Nhờ đó, hàng nghìn lao động ngành gỗ đã có việc làm. Thống kê từ LĐLĐ TP Biên Hòa, tính đến cuối tháng 5.2023 chỉ còn hơn 1.500 lao động bị ảnh hưởng, giảm giờ làm.

Bà Trần Thị Thùy Trâm - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai - cho biết: Để hỗ trợ NLĐ tìm việc làm, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai đã giới thiệu cho gần 3.000 NLĐ bị mất việc làm đến các DN có nhu cầu tuyển dụng. Đối với NLĐ không thể tham gia sàn giao dịch việc làm, Trung tâm hỗ trợ kết nối với phòng nhân sự các DN để đến phỏng vấn trực tiếp tại công ty. Ngoài ra, Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ NLĐ tương tác qua nhiều kênh để tìm việc.

13 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng việc làm
Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc chăm lo, hỗ trợ người lao động bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố đã phê duyệt hỗ trợ cho 448 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động với số tiền hỗ trợ là 672 triệu đồng và 8.655 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động với số tiền gần 13 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn