MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu khảo sát Dự án Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang

VSIP Cần Thơ đi vào hoạt động giải bài toán việc làm cho người lao động

TẠ QUANG LDO | 04/09/2023 10:06

Dự án Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ là một dự án trọng điểm của TP, khi đi vào hoạt động sẽ giải bài toán việc làm lao động cho Cần Thơ cũng như các tỉnh lân cận.

Tạo ra khoảng 30.000 đến 50.000 việc làm

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho rằng, Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ được kỳ vọng là một trong những dự án tạo “cú huých” đưa TP Cần Thơ cất cánh.
Theo đó, Dự án sẽ tạo ra khoảng 30.000 đến 50.000 việc làm và đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách cho TP Cần Thơ góp phần vào quá trình phát triển kinh tế, đô thị của TP đồng thời đem lại nhiều cơ hội đầu tư, giải quyết vấn đề lao động tại địa phương, tăng thu nhập cho người dân.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu nhận định, thành phố đang tích cực vận động, triển khai cùng lúc giai đoạn 1, 2 và khi trở thành một khu công nghiệp hiện hữu sẽ giải quyết việc làm cho thanh niên, người lao động ở Cần Thơ cũng như các tỉnh miền Tây Nam Bộ, từ đó giúp họ ly nông mà không ly hương.

Bên cạnh đó, phải dự báo nguồn cung cầu lao động để chuẩn bị nguồn nhân lực lao động, đón đầu cho sự kiện đầu tư mới trên địa bàn.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Công đoàn TP Cần Thơ cần tập hợp, thu hút công nhân lao động tham gia tích cực vào các phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần thúc đẩy sự phát triển; tăng cường công tác phát triển kết nạp công đoàn viên góp phần làm cho tổ chức Công đoàn phát triển vững mạnh.

Người lao động sẽ không còn cảnh ly hương

Hơn 10 năm xa quê đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương, anh Nguyễn Tuấn Cường (36 tuổi, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) chia sẻ nhiều cay đắng ngọt bùi nơi đất khách, tiền thuê trọ, ăn uống,… mọi thứ đều rất tốn kém. Hơn nữa, con gái của anh mới vào tiểu học nên học phí cao hơn nhiều so với ở quê.
Anh Cường chia sẻ thêm, từ cuối năm 2022 đến nay, công nhân bị sa thải, cắt giảm giờ làm rất nhiều, nên công nhân, người lao động vốn khó nay càng thêm khó. “Khi Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ đi vào hoạt động và làm việc ở đó thì rất tốt, sáng đi làm chiều về nhà khỏi phải thuê trọ” - anh Cường nói.

Cũng rời quê đi làm đến nay đã được 10 năm, chị Đỗ Thị Kim Phượng (43 tuổi, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho hay, trước đây do ở quê làm ruộng vất vả mà thu nhập chẳng được bao nhiêu, có năm còn mất mùa không đủ ăn nên gia đình chị đã khăn gói lên các khu công nghiệp ở Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) tìm việc làm. Những năm đầu thì công việc nhiều nên thuận lợi, còn mấy năm gần đây khu công nghiệp cắt bớt giờ làm, giảm nhân công nên cũng khó khăn.

“Giờ nghe tin ở huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) sắp có Khu công nghiệp VSIP tôi mừng lắm, vì nơi đây cũng giáp ranh với huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) quê tôi. Nếu được, tôi cùng gia đình về đây làm cho gần nhà, đỡ tốn kém chi phí thuê phòng trọ và ăn uống đắt đỏ, với lại tiện chăm sóc ông bà ở quê luôn” - chị Phượng phấn khởi nói.

Là công nhân may trẻ tại Khu công nghiệp Trà Nóc, anh Nguyễn Minh Thuận (21 tuổi) cho biết, nếu Khu công nghiệp VSIP hoàn thành sẽ tạo việc làm cho rất nhiều lao động.

Đặc biệt, những lao động ở vùng ĐBSCL sẽ không phải ly hương lên TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,… tìm việc, nhờ vậy mức sống, chi phí trọ sẽ thấp hơn. Riêng đối với TP Cần Thơ, người lao động không cần phải đi quá xa, từ đó sẽ tiết kiệm chi phí đi lại, nhà trọ. Khoản tiền tiết kiệm được đó có thể trang trải cho những khoản chi phí khác cần thiết cho cuộc sống.

Dự án Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ được đặt tại xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) có quy mô sử dụng đất 293,7ha (giai đoạn 1). Đây là dự án trọng điểm của TP Cần Thơ với quy mô vốn đầu tư lên đến hơn 3.717 tỉ đồng (tương đương 160 triệu USD) sẽ chính thức khởi công vào ngày 9.9.2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn