MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động Cty Trường Thành (bên phải ảnh) phản ánh vụ việc tới phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: P.V

Vụ Cty ngừng hoạt động, người lao động vật vã đòi quyền lợi ở Bắc Giang: Cần ưu tiên chi trả cho người lao động

QUẾ CHI LDO | 06/07/2018 06:52
Ngày 8.6, Báo Lao Động có bài viết “Bắc Giang: Cty ngừng hoạt động, NLĐ vật vã đòi quyền lợi” phản ánh việc Cty cổ phần Thương mại dịch vụ và đầu tư Trường Thành (Cty Trường Thành) tại huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) ngừng hoạt động từ đầu năm 2017 nhưng đến nay chưa thanh toán tiền lương, thưởng và nộp BHXH cho NLĐ.

Liên quan đến bài viết này, vừa qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bắc Giang có công văn số 791/CTHADS-NV do Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Lan ký, gửi Báo Lao Động để cung cấp thêm thông tin về vụ việc.

Giá khởi điểm đấu giá còn hơn 15,7 tỉ đồng

Công văn cho biết, theo Bản án số 04/2017/KDTM-ST ngày 12.5.2017 của TAND TP.Bắc Giang và Bản án số 03/2017/KDTM-PT ngày 14.8.2017 của TAND tỉnh Bắc Giang, Cty Trường Thành phải trả nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Bắc Giang (gọi tắt là BIDV Bắc Giang) số tiền gần 13,7 tỉ đồng và lãi suất chậm thi hành án theo hợp đồng tín dụng. Ngoài ra, Cty Trường Thành còn phải chịu khoản án phí gần 123,7 triệu đồng.

Bản án có hiệu lực pháp luật, căn cứ yêu cầu thi hành án của BIDV Bắc Giang, Chi cục THADS TP.Bắc Giang đã ban hành các quyết định thi hành án chủ động và theo đơn, cho thi hành các khoản nêu trên đối với Cty Trường Thành. Ngày 23 và 26.10.2017, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Giang ban hành các Quyết định số 01/QĐ-CTHADS và số 05/QĐ-CTHADS rút hồ sơ để tổ chức thi hành vụ việc trên.

Vẫn theo Cục THADS tỉnh, do Cty Trường Thành không tự nguyện thi hành án, chấp hành viên được phân công thi hành vụ việc đã tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản của Cty Trường Thành đã thế chấp với BIDV Bắc Giang, gồm máy móc, thiết bị và tài sản gắn liền với đất. Các tài sản này được thẩm định giá là hơn 20 tỉ đồng.

Chấp hành viên đã ký hợp đồng bán đấu giá các tài sản trên. Tài sản là máy móc, thiết bị đã bán đấu giá thành với giá là 541 triệu đồng. Hiện nay, đơn vị bán đấu giá tài sản đang tổ chức bán đấu giá các tài sản gắn liền với đất là nhà cửa, vật kiến trúc và cây trồng trên đất thuê.

Các tài sản này đã được thông báo bán đấu giá 2 lần, nhưng chưa có người mua, hiện đã thực hiện giảm giá lần thứ 2 để bán đấu giá tài sản lần thứ 3 với giá khởi điểm còn hơn 15,7 tỉ đồng.

Không còn đủ tiền để trả cho người lao động?

Trong quá trình tổ chức thi hành vụ việc, Cục THADS tỉnh có nhận được văn bản của BHXH huyện Lạng Giang, BCH CĐ Cty Trường Thành phản ánh về việc Cty Trường Thành còn nợ tiền BHXH là hơn 2,8 tỉ đồng, nợ lương, nợ thưởng NLĐ và một số khoản nợ khác, đề nghị Cục THADS tỉnh Bắc Giang khi xử lý tài sản của Cty Trường Thành ưu tiên thanh toán trả cho BHXH và tiền lương, thưởng cho NLĐ.

Cục THADS tỉnh Bắc Giang cho biết, theo quy định của Luật THADS, những bản án, quyết định được tổ chức thi hành bao gồm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng thuộc trường hợp được thi hành ngay của tòa án quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định của trọng tài thương mại.

Trong vụ việc này, việc Cty Trường Thành còn nợ BHXH và tiền lương, thưởng của NLĐ nhưng chưa được phán quyết bằng một bản án hay quyết định của tòa án, do đó Cục THADS chưa có căn cứ để xem xét, tổ chức thi hành.

Cục THADS tỉnh cho biết thêm, theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, thì số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, sau khi trừ chi phí bảo quản, thu giữ và chi phí xử lý tài sản bảo đảm được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho tổ chức tín dụng trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ khác không có bảo đảm của bên bảo đảm.

Đối với vụ việc Cty Trường Thành, theo đơn yêu cầu thi hành án của BIDV Bắc Giang thì đây là khoản nợ xấu. Tài sản mà Cục THADS tỉnh Bắc Giang đang tổ chức bán đấu giá là tài sản thế chấp với BIDV Bắc Giang, do vậy BIDV Bắc Giang được ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản này.

Hiện nay, giá khởi điểm để bán đấu giá chỉ còn hơn 15,7 tỉ đồng, như vậy, trường hợp bán được tài sản, sau khi trừ các chi phí bảo quản, thu giữ, phí xử lý tài sản bảo đảm thì khoản tiền còn lại cũng chỉ bảo đảm thanh toán cho nghĩa vụ trả nợ với BIDV Bắc Giang.

Như Báo Lao Động đã thông tin, vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản đề nghị tòa án nghiên cứu, xem xét lại việc tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, hướng dẫn tổ chức CĐ, NLĐ của Cty Trường Thành thực hiện quy trình đề nghị tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật để sớm có bản án, quyết định của tòa án, làm căn cứ để cơ quan THADS tổ chức thi hành.

Cục THADS tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa qua, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh cũng đã đề nghị Tòa án tỉnh chỉ đạo TAND huyện Lạng Giang hướng dẫn việc khởi kiện và sớm xem xét giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, yêu cầu Cục THADS tỉnh phối hợp với ngân hàng trong việc xem xét, ưu tiên chi trả các khoản tiền lương, tiền công cho NLĐ khi có bản án quyết định của tòa án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn