MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Chính được Báo Lao Động đưa lên Cty Gia Vi để cùng phối hợp nhận thi hài bà Bình. Ảnh: S.T

Vụ "phù phép" người khuyết tật đi XKLĐ rồi mất tích: Nguyên nhân tử vong do “tê liệt thần kinh”?

Q.ĐẠI - V. LÂM LDO | 17/03/2018 08:38
Ngày 15.3, thi thể bà Trần Thị Bình (sinh năm 1963, người khuyết tật tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An, được “phù phép” thành Vương Thị Hoài Thu, sinh năm 1977, đủ sức khỏe, đi xuất khẩu lao động tại Saudi Arabia và tử vong) đã được gia đình hỏa thiêu và an táng.

Anh Đinh Văn Chính - contrai bà Bình - cho biết, qua nhận dạng đã xác định thi thể nằm trong quan tài chính là mẹ anh. Tuy nhiên, gia đình không yêu cầu giám định pháp y mà đã tổ chức hỏa thiêu. Chi phí hỏa thiêu lên tới 28 triệu đồng.

Đơn vị đưa người lao động đi nước ngoài là Cty Gia Vi (Hà Nội) chỉ hỗ trợ 30 triệu đồng (mới đưa cho gia đình được 18 triệu đồng) và không cam kết gì thêm. Anh Đinh Văn Chính cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng làm việc để xác định nguyên nhân, trách nhiệm của những người đã góp phần gây ra cái chết của mẹ anh. 

Theo anh Chính, hồ sơ gửi về cho gia đình xác định nguyên nhân gây ra cái chết của bà Bình là do “tê liệt thần kinh” và chết trong quá trình ở lại trung tâm bảo trợ xã hội, bị bệnh nên được chuyển đi điều trị tại bệnh viện và đã tử vong. Hồ sơ cho thấy bà Bình bị khuyết tật nặng, có vấn đề ở hai chân, đi lại khó khăn, bịu não và “giang mai không xác định”, trước đó đã bị một đơn vị từ chối không cho xuất khẩu lao động.

Tuy nhiên, uẩn khúc là bà Bình sau đó đã được phù phép thành một tên khác, đủ tuổi và đủ sức khỏe đi xuất khẩu lao động, dẫn tới tử vong. 

Đến nay, chưa có đơn vị, cá nhân nào đứng ra chịu trách nhiệm liên quan đến cái chết của người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn