MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Kế Hoà bế con trèo sang tòa nhà bên cạnh để đi nhờ thang máy xuống sân (ảnh chụp chiều 2.11). Ảnh: Hạnh Hân

Vụ thang máy hỏng tại khu nhà ở dành cho công nhân: Cuộc sống thường ngày bị đảo lộn

Bảo Hân - Lương Hạnh LDO | 04/11/2022 10:28

Trong khi thang máy tại toà chung cư CT1A (khu nhà ở dành cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) chưa được sửa chữa dứt điểm thì 1 tuần nay, 2 thang máy của nhà CT1B ngay cạnh cũng bị hỏng khiến cuộc sống của những cư dân tại 2 khu nhà này càng thêm đảo lộn.

Bà bầu, trẻ em đành chấp nhận nguy hiểm 

Chiều 2.11, có mặt tại sân thượng toà nhà CT1A, phóng viên Báo Lao Động chứng kiến cảnh nhiều cư dân của chung cư CT1B, trong đó có bà bầu, trẻ em phải đi nhờ thang máy của chung cư CT1A rồi trèo lên chiếc thang tự chế để về nhà mình.

Chị Quách Thị Tâm - đang mang bầu 7 tháng - dò dẫm trèo lên chiếc thang lên tường ngăn cách giữa 2 toà nhà để đi nhờ thang máy toà bên cạnh. Một ngày chị phải 3-4 lần dùng cách đi lại như vậy để lên, xuống (đi làm, đón con, mua đồ ăn).  

“Tôi ở trên tầng cao, lại đang mang bầu nên đi bằng cầu thang bộ rất khó khăn, nên đành chọn cách đi nhờ này, dù biết là nguy hiểm. Leo trèo như thế này tôi cảm thấy rất lo lắng nhưng nếu đi cầu thang bộ thì sẽ rất vất vả, mệt mỏi” - chị Tâm chia sẻ.  

Sát sau chị Tâm, anh Nguyễn Kế Hoà vừa bế con, vừa chậm rãi trèo tường, leo thang xuống sân thượng toà CT1A. “Tôi bế con xuống dưới sân chơi. Thang máy đang hỏng, tôi ngại đi lại, nhưng không để cháu ở mãi trong phòng được, nên tôi đành phải đi nhờ thang máy tòa bên cạnh” - cư dân ở tầng 15 toà CT1B này cho hay.  

Anh Hòa nói thêm, một ngày anh đi lên, đi xuống khoảng 4 lần. “Tôi thấy rất nguy hiểm khi phải leo lên tường giữa 2 toà nhà như này, nhưng dù sao như vậy vẫn đỡ vất vả hơn là đi cầu thang bộ từ tầng 15 xuống, rồi sau đó lại phải leo lên” - anh Hoà nói.  

Không chỉ người lớn, phóng viên còn chứng kiến rất nhiều học sinh sau khi tan học đã phải đi nhờ thang máy toà CT1A rồi leo qua tường giữa hai toà để về nhà. “Chú đừng chụp ảnh cháu nhé, bố mẹ cháu biết mất. Bố mẹ cháu không cho cháu trèo tường vì nguy hiểm” - một em nhỏ nói với phóng viên.  

Ngoài ra, theo phản ánh của người dân, do thang máy hỏng, khi người dân bị hết gas, bên đơn vị cung cấp gas không thể mang vác lên tầng cao được, nên nhiều người đành phải nhờ thang máy toà CT1A di chuyển lên rồi mang qua. Không chỉ vậy, vẫn theo người dân, một số cư dân do không chịu nổi cảnh thang máy hỏng đã phải chuyển nhà…  

Phải đáp ứng được nhu cầu dân sinh cơ bản của cư dân  

Chung cư CT1A và chung cư CT1B là 2 trong số các chung cư thuộc khu nhà ở công nhân xã Kim Chung do Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà ở xã hội thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý.  

Theo tìm hiểu của phóng viên, toà nhà CT1A cũng có 2 thang máy, nhưng một chiếc đã dừng hoạt động cả gần năm nay, một chiếc vẫn hoạt động, nhưng thi thoảng lại hỏng, khiến sinh hoạt của chính những hộ dân toà chung cư này cũng rất khó khăn.  

Gần 1 năm nay, chiếc thang máy duy nhất này luôn rơi vào tình trạng quá tải vào giờ cao điểm. Không chỉ vậy, chiếc thang máy còn sót lại này mỗi khi hoạt động đều khiến người dùng rất lo lắng: Thường xuyên phát ra tiếng động rất lớn; cửa đóng chậm… Nhưng vì không có lựa chọn nào khác nên những cư dân tại đây vẫn phải đi.  

Về vấn đề này, Báo Lao Động đã có rất nhiều bài viết phản ánh, tuy nhiên, sự việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.  

Liên quan đến vấn đề thang máy hỏng của toà nhà CT1A, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động trước đây, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, việc dừng hoạt động thang máy thuộc trách nhiệm của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội khi chưa đảm bảo thời gian theo quy định thực hiện công tác lập và trình dự toán thu, chi công tác quản lý vận hành năm 2021 và yếu tố khách quan. Tuy nhiên, đại diện công ty phủ nhận ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội và cho rằng, công ty đã thực hiện đúng theo các quy trình, trình tự thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản về hoạt động của một đơn vị.  

Vào thời điểm tháng 6.2022, ông Bùi Quốc Dũng - Trưởng Phòng Quản lý nhà ở xã hội và tái định cư, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội -  cho biết, vấn đề thang máy dừng hoạt động tại chung cư CT1A vẫn chưa xử lý được vì tiếp tục vướng về vấn đề kinh phí, nguồn vốn để sửa chữa.  

Cư dân ở đây đang rất bức xúc và mong mỏi thang máy - một dịch vụ cơ bản - cần hoạt động ổn định để đảm bảo sinh hoạt hàng ngày. Các cơ quan liên quan cần sớm giải quyết vấn đề này để đảm bảo cuộc sống an toàn cho công nhân lao động đang thuê trọ tại 2 toà nhà này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn