MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vừa chống dịch - vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh

Phương Anh LDO | 16/02/2021 16:04

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều ngày mùng 5 Tết (16.2), nhiều người lao động, cán bộ công đoàn cơ sở và lãnh đạo doanh nghiệp đều đã sẵn sàng: Vừa chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quê Bắc Giang, anh Nguyễn Văn Thăng (quê Lục Nam, Bắc Giang), đang thuê căn hộ 1201A, tầng 12, toà CT1A thuộc Khu nhà ở Công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) cho biết, chiều mùng 5 Tết (16.2) gia đình anh thuê taxi từ quê về nơi trọ để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu xuân năm mới - mùng 6 Tết (17.2).

Theo anh Thăng, mặc dù giá đi xe taxi cao hơn ngày thường và xe khách nhưng gia đình anh vẫn lựa chọn vì đi taxi đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 hơn so với xe khách chạy tuyến.

Theo chia sẻ của anh Thăng, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tinh thần và thể chất của anh và vợ (cũng là công nhân khu công nghiệp) đều tăng, do đó, bước vào ngày làm việc đầu năm, anh sẽ hăng hái làm việc với tâm thế và sức lực cao nhất.

“Khi đến khu nhà trọ tôi thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện Đông Anh (Hà Nội) về việc yêu cầu khai báo y tế đối với người ngoại tỉnh vào Hà Nội, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, rà soát, truy vết kịp thời khi có vấn đề dịch bệnh xảy ra” - anh Thăng cho biết.

Bà Phạm Thị Bích Hải – Chủ tịch Công đoàn Công ty Toto Việt Nam (Hà Nội) cho biết, ngày mai - mùng 6 Tết (17.2), gần 5.000 nhân viên của Công ty sẽ bước vào sản xuất, kinh doanh trong dịp đầu năm.

“Trong ngày làm việc đầu tiên của xuân mới, lãnh đạo Công ty sẽ gửi lì xì vào tài khoản của tất cả các nhân viên (300.000 đồng/người).

Và để phòng chống COVID-19, Công ty đã nhắn tin vào điện thoại của từng người lao động về biện pháp phòng chống COVID-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; lắp máy đo thân nhiệt tại cổng nhà máy, trước cửa nhà ăn, thực hiện giãn cách trong nhà máy, nhà ăn… cũng như lắp kính chắn giọt bắn tại bàn ăn của nhân viên.

Hy vọng, bằng những biện pháp động viên người lao động của lãnh đạo và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, ngay trong dịp đầu năm hoạt động sản xuất của Công ty sẽ đảm bảo ổn định và đạt chất lượng, năng suất cao” - bà Hải cho biết.

Được biết, tại Công ty Toto Việt Nam cũng có nhân viên quê ở Hải Dương, Quảng Ninh, nhưng Tết này họ không về quê đón Tết mà ở lại Hà Nội, để phòng chống dịch COVID-19, nên không ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất của Công ty.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Đức Hạnh - Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Minh Hoàng (Thanh Xuân - Hà Nội) cho hay, Công ty ông chuyên lắp ráp, thi công nhà xưởng lắp ghép…

Lịch khai xuân của Cty là ngày 6 Tết, tuy nhiên do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên ông Hạnh quyết định chỉ họp đầu xuân với các trưởng phòng.

"Toàn bộ công nhân quay lại Công ty làm việc ngày mồng 10 tháng Giêng, sau đó tùy tình hình thực tế, lãnh đạo Công ty sẽ phân công cụ thể. Các biện pháp phòng dịch cũng được kích hoạt trở lại.

Đặc biệt, chúng tôi dành 1 khu nhà ở công trường cho riêng nhóm công nhân, nhóm thợ di chuyển lắp ráp nhiều qua các nhà máy, công trường - được xác định là nhóm nguy cơ cao.

Nhóm hành chính thì làm việc tại Công ty và phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay. Lúc đi làm và ra về phải qua buồng khử khuẩn", ông Hạnh cho hay.

Cũng theo ông Hạnh, tùy tình hình diễn biến dịch, Công ty sẽ có phương án sản xuất phù hợp.

"Chúng tôi cũng tính đến phương án giãn việc để vừa đảm bảo chống dịch, vừa đảm bảo thu nhập tối thiểu cho anh em duy trì đời sống", ông Hạnh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn