MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân (TPHCM) Nguyễn Văn Hải trao tiền hỗ trợ cho người thân của CN bị chết vì COVID-19 theo Quyết định của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Đức Long

Vững tin vào tổ chức Công đoàn

Nam Dương LDO | 23/02/2022 09:37
Trong năm 2021, các cấp công đoàn của TPHCM đã chi hỗ trợ cho trên 69.100 trường hợp theo Quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam với số tiền gần 111,7 tỉ đồng; chi hơn 6,1 tỉ đồng trợ giúp cho hơn 27.660 trường hợp theo Phương án 3 của LĐLĐ TPHCM.

Chăm lo, hỗ trợ người bệnh và thân nhân người chết vì COVID-19

Những khoản hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam đối với người bị mắc COVID-19 đã giúp cho NLĐ cảm thấy được sự quan tâm, chăm lo đối với đoàn viên, NLĐ trong lúc gặp khó khăn và tin tưởng hơn vào tổ chức của mình.

Mới đây, chị Ngô Thị Khá, nhà ở phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM đã vô cùng xúc động khi được đại diện LĐLĐ quận Bình Tân đến thăm hỏi, chia sẻ trước mất mát của gia đình. Giọng buồn rầu, chị Khá cho biết, chồng chị (anh Thạch Văn Nghĩ), công nhân của Công ty KayYuen Việt Nam, đã chẳng may bị mất vì COVID-19. Sau khi lo tang lễ cho chồng xong, chị Khá được LĐLĐ quận Bình Tân đến chia sẻ, thăm hỏi và trao 5 triệu đồng tiền hỗ trợ theo quyết định của Tổng LĐLĐVN.

Chị Khá xúc động nói: “Chồng tôi mất đi là mất mát không gì thay thế được cho tôi và các con. Khi còn sống, tiền lương của anh là nguồn thu nhập chính để nuôi sống gia đình. Việc tổ chức Công đoàn Việt Nam hỗ trợ tiền cho thân nhân người bị mất vì COVID -19 là nguồn động viên, an ủi lớn với mẹ, con chúng tôi”. Chị Khá chỉ là một trong 37 trường hợp thân nhân của đoàn viên, CN bị mất vì COVID-19 được nhận hỗ trợ theo quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam do LĐLĐ quận Bình Tân thực hiện.

Bản thân bị mắc COVID-19 và phải đi điều trị cách ly tập trung, khi khỏi bệnh, anh Đoàn Trần Nhiệm, CN Cty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao, TPHCM) cũng cảm thấy rất vui vì ngay sau khi khỏi bệnh cũng là lúc anh nhận được khoản tiền hỗ trợ của CĐ với người bị COVID-19. “Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, nhưng cho thấy sự quan tâm, chăm lo của tổ chức CĐ với đoàn viên khi chẳng may bị mắc bệnh”.

Tương tự, anh Trần Võ Công Nhựt, CN Cty CP In số 7 (KCN Tân Tạo, TPHCM) cũng nhận được tiền hỗ trợ của CĐ đối với người bị mắc COVID-19. Anh Nhựt chia sẻ: “Khi tôi bị nhiễm COVID-19 và phải nghỉ việc ở nhà để cách ly, tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo từ CĐCS về y tế. Tôi cũng rất vui khi được hỗ trợ một khoản tiền theo quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Số tiền đó không phải là lớn, nhưng thể hiện rõ việc chăm lo của tổ chức với đoàn viên của mình trong lúc gặp khó khăn. Tôi thấy càng tin tưởng hơn vào tổ chức CĐ Việt Nam”.

Kip thời triển khai, hỗ trợ

Ông Trương Hoàng Tâm - Chủ tịch Cty CP In số 7 - cho biết dù áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa, nhưng đã có hơn 100 CN của công ty bị mắc COVID-19. Sau khi làm các thủ tục theo quy định, CĐ Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở của CĐ Cty CP In số 7, chi hỗ trợ cho các đoàn viên. Đến nay tất cả những người bị mắc COVID-19 đã nhận được hỗ trợ đúng theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Cty Nidec Việt Nam - cũng cho biết, đã làm thủ tục 2 đợt cho gần 300 CN của Cty bị mắc COVID-19.

Còn bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Cty Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung 1, TPHCM) - cho biết, công ty có 690 CN là F0, F1 thuộc diện được nhận hỗ trợ theo quy định. Hiện CĐCS đã làm hồ sơ gửi đến CĐ các KCX&CN TPHCM, một số người đã được nhận hỗ trợ, một số người đang chờ xét duyệt.  “Hầu hết CN đếu phấn khởi vì có sự quan tâm của tổ chức CĐ với NLĐ khi họ chẳng may bị mắc COVID-19”, bà Vân nói.

Ông Mai Ngọc Thuần - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân - TPHCM cho biết, do địa bàn quận rộng, số doanh nghiệp nhiều, CN đông nên số người bị mắc COVID-19 cũng lớn. LĐLĐ quận đã tổ chức chăm lo, tặng quà cho trên 9.700 CNVCLĐ thuộc các đối tượng được chăm lo theo quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam với số tiền gần 10,5 tỉ đồng và còn tiếp tục chăm lo cho những người khác bị ảnh hưởng của COVID-19.

Theo ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, khi dịch COVID-19 bùng phát tại TPHCM, ngoài việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch để kịp thời chỉ đạo trong hệ thống công đoàn, các cấp công đoàn của TPHCM đã tích cực triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện các quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn