MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh BR-VT trao học bổng cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Ảnh: H.H

Vươn lên nhờ học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Hoàng Hải (LĐLĐ tỉnh BR-VT) LDO | 22/09/2021 06:30

50 học sinh, sinh viên nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh dài hạn của Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021, mỗi em là một hoàn cảnh, cuộc sống khác nhau nhưng đều có điểm chung: Luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống.

Vượt lên hoàn cảnh…

Em Lê Ngọc Huy hiện là sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Ngoại ngữ. Huy được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh dài hạn từ năm còn là học sinh lớp 10 của Trường PTTH Nguyễn Huệ, TP.Vũng Tàu. Huy có đôi mắt tinh anh, lém lỉnh, nhưng sâu thẳm trong em là nỗi buồn vì hoàn cảnh gia đình. Ba bỏ đi khi em còn bé, một mình mẹ làm công nhân (Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt) với mức lương hơn 5 triệu đồng/tháng, nuôi hai anh em ăn học. Ba mẹ con nương tựa vào nhau trong căn phòng trọ chỉ 30m2. Chị Vũ Thị Nga - mẹ của Huy cho biết: “Tôi mừng vì cháu rất chăm học, được các cô và bạn bè yêu quý. Cháu biết bản thân mình thiệt thòi nên lại càng cố gắng nhiều hơn. Được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh của Công đoàn là món quà quý giá đối với cháu và gia đình tôi”.

Em Nguyễn Ngọc Tường Vy, sinh viên năm 2, Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Quốc gia TPHCM cũng nhận được học bổng. Ba Vy là lái xe, mẹ là công nhân công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt. Tuy cuộc sống không khá giả nhưng bố mẹ cùng lo cho hai chị em ăn học. Khó khăn ập xuống khi ba Vy bị ung thư đại tràng, phải phẫu thuật và xạ trị; mẹ em thành lao động chính nuôi con ăn học và lo tiền chữa bệnh cho chồng. Gia cảnh khó khăn nhưng Vy vẫn luôn cố gắng vừa học, vừa làm phụ giúp mẹ, chăm sóc bố, năm học vừa qua em đạt danh hiệu sinh viên giỏi của trường.

Em Phạm Quang Anh - con anh Phạm Ngọc Hậu, công nhân Công ty TNHH Vard Vũng Tàu, sinh viên năm 2, Trường Đại học Y dược Cần Thơ, dù được tuyển thẳng ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM nhưng em đã chọn ngành Y để sau này có thể chữa trị cho người lao động nghèo như bố mẹ em.

Em Phạm Thanh Vân, sinh viên năm 3, ĐH Kinh Tế TPHCM, hằng ngày ba phải chạy xe ôm để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình và chăm sóc mẹ bị bệnh. Còn em Nguyễn Ngọc Đại, sinh viên năm 3 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM, mẹ bị tai nạn lao động bị liệt nằm một chỗ, thu nhập gia đình trông chờ vào đồng lương thầy giáo cấp hai của ba…

Công đoàn tiếp sức

Bà Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, học bổng Nguyễn Đức Cảnh là một trong các chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Qua đó, tạo điều kiện cho các em tiếp tục đến trường, động viên các em vượt khó học giỏi, khuyến khích tinh thần vươn lên khắc phục khó khăn trong học tập và thực hiện mơ ước của mình. Có thể nói, nhờ học bổng Nguyễn Đức Cảnh, nhiều em học sinh, sinh viên đã có thêm động lực, cố gắng phấn đấu học tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, ươn tới ước mơ.

Bắt đầu từ năm 2012 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh dài hạn (trao liên tục hằng năm) cho con CNVCLĐ là học sinh từ lớp 9 đến khi tốt nghiệp đại học, nhiều em đã tốt nghiệp đại học có việc làm ổn định. Tiêu biểu như em Nguyễn Thị Thanh Nga, tốt nghiệp đại học loại giỏi và được trường mời lại làm việc tại Phòng Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TPHCM; em Nguyễn Huy Thành, hiện là Cán bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học & Công nghệ; em Nguyễn Hồng Phúc, công tác tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ…

Công đoàn vận động thiết bị học trực tuyến cho con CNVCLĐ gặp khó khăn

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động tại các doanh nghiệp. Để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch, các em học sinh phải học qua hình thức học trực tuyến, trong đó, các em học sinh là con CNVCLĐ gặp khó khăn do ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương… sẽ không có khả năng trang bị các thiết bị cần thiết để học trực tuyến.

Với mong muốn tiếp sức các em trong học tập,“không để ai bị bỏ lại phía sau”, Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT đã kêu gọi các cấp công đoàn, CNVCLĐ tùy vào điều kiện tại đơn vị, vận động quyên góp ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến cho con CNVCLĐ khó khăn để các em có thiết bị học trực tuyến, qua đó phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống, chăm lo con CNVCLĐ, đặc biệt con người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn