MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vượt 56 hải lý đào tạo, sát hạch lái xe A1 cho người lao động đảo Phú Quý

DUY TUẤN LDO | 16/04/2024 14:51

Bình Thuận – Với khoảng cách xa đất liền 56 hải lý và nhiều lao động đi đánh bắt hải sản trên biển không cố định thời gian, việc đào tạo, sát hạch Giấy phép lái xe A1 (GPLX) cho người dân tại đảo Phú Quý khó hơn ở đất liền, nhưng đã có hơn 1.200 người lao động, đoàn viên công đoàn được học và sát hạch GPLX A1 ngay tại huyện đảo.

Đảo Phú Quý, Bình Thuận với diện tích 17km2, dân số hơn 30.000 người gồm 3 xã. Nếu như từ đầu năm 2023, người dân ở đảo Phú Quý muốn có GPLX A1 phải đi tàu cao tốc hơn 2,5 tiếng vào đất liền TP Phan Thiết để học, chưa kể những tháng biển động cuối năm, việc đi lại vất vả hơn. Còn những lao động biển đi tàu đánh cá khi cập bờ chỉ có vài ngày ở đảo nên khó khăn trong việc vào đất liền học GPLX A1.

UBND huyện Phú Quý có văn bản muốn Sở Giao thông Vận tải tỉnh tạo điều kiện để người dân được đào tạo và sát hạch lái xe mô tô A1 ngay tại đảo. Trước thực tế trên, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức tuyển sinh và cử giáo viên ra huyện Phú Quý đào tạo cho các học viên theo đúng quy định hiện hành.

Thi sát hạch phần thực hành lái xe A1 tại đảo Phú Quý. Ảnh: Duy Tuấn

Đến giữa tháng 4.2024, đã có 2 đợt đào tạo và sát hạch tại đảo Phú Quý với hơn 1.700 học viên là người lao động, đoàn viên công đoàn. Trong số này có hơn 1.280 học viên đủ điều kiện được cấp GPLX A1.

Các thí sinh thi thực hành lái xe A1. Ảnh: Duy Tuấn

Việc thi sát hạch gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành được tổ Sát hạch của Sở GTVT tỉnh gồm sát hạch viên, thanh tra viên Sở GTVT thực hiện nghiêm túc tại đảo. Phần lý thuyết được thi trắc nghiệm bằng phần mềm của Tổng Cục đường bộ Việt Nam tại phòng máy tin học của một trường THCS tại đảo. Phần thi thực hành 4 bài thi tại sân của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên của huyện.

Sát hạch viên kiểm tra thí sinh thi lý thuyết. Ảnh: Duy Tuấn

“Đào tạo GPLX A1 đương nhiên tại đảo Phú Quý khó khăn hơn đất liền từ việc đào tạo đến trang thiết bị và đặc biệt là người dân chủ yếu là lao động biển, có người đã đăng ký học, đến ngày sát hạch thì lại đi biển không có mặt để thi được. Do đó, trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân huyện đảo được học và thi GPLX A1. Căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương, trường sẽ tiếp tục đào tạo và phối hợp Sở GTVT sát hạch GPLX A1 cho người dân ở huyện đảo Phú Quý dự kiến 1 đợt/năm”, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận cho biết.

Sát hạch viên, Thanh tra viên Sở GTVT giám sát thí sinh thi lý thuyết trên máy tính tại trường THCS ở đảo Phú Quý. Ảnh: Duy Tuấn

Còn chị Trần Thị Mai, một học viên tại huyện Phú Quý cho biết, rất thuận lợi cho người dân đảo Phú Quý khi được đào tạo, thi GPLX A1 tại đảo, không phải vào đất liền để tiết kiệm chi phí và khá lâu mới có đợt thi nên tụi em cố gắng ôn tập để thi thật tốt.

Cán bộ làm thủ tục cho học viên thi GPLX A1. Ảnh: Duy Tuấn

Vượt qua những khó khăn để đủ điều kiện tổ chức đào tạo, sát hạch GPLX A1 cho người lao động, đoàn viên tại đảo Phú Quý, các đơn vị sẽ tiếp tục duy trì, tạo điều kiện tốt nhất để người dân, từ đó nâng cao nhận thức, hành vi của người tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn và vi phạm giao thông tại đảo Phú Quý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn