MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ tặng Bằng khen cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: Hà Anh

Vượt khó thi đua, làm lợi hàng trăm tỉ đồng

Việt Lâm LDO | 21/08/2020 08:06
Ngày 20.8, tại Hà Nội, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (CĐ GTVT VN) tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động ngành GTVT 5 năm (giai đoạn 2016-2020).

Các đồng chí: Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT, Đỗ Nga Việt - Chủ tịch CĐ GTVT VN cùng chung vui với 104 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu được tôn vinh tại hội nghị.

2.144 đề tài, sáng kiến làm lợi hàng trăm tỉ đồng

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Đỗ Nga Việt cho biết, trong 5 năm qua, ngành GTVT gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT khiến việc làm, đời sống của một bộ phận người lao động (NLĐ) gặp khó khăn và cũng làm ảnh hưởng đến phong trào thi đua của toàn ngành. 

Đứng trước những khó khăn thách thức đó, các CĐ trực thuộc CĐ GTVT VN đã phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐVN và Bộ GTVT phát động, được cụ thể hoá phù hợp với từng lĩnh vực, từng giai đoạn trong ngành, được CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng… Trong đó, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua đã góp phần khắc phục những khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Hưởng ứng phong trào thi đua do CĐ phát động, những năm qua, CNVCLĐ trong ngành đã có 2.144 đề tài, sáng kiến cải tiến được áp dụng, đem lại giá trị làm lợi hàng trăm tỉ đồng, 61 cá nhân được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo…

Một trong những tấm gương điển hình tiên tiến là anh Lê Trường Giang - Phó đội trưởng Đội Thiết bị cơ điện, đèn sân bay, Trung tâm Khai thác khu bay Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Chia sẻ về công việc của mình, anh Giang cho biết, nếu bay đêm, nhờ hệ thống đèn tín hiệu dẫn đường, phi công sẽ xác định được vị trí đường băng để hạ cánh chính xác, an toàn… Tuy nhiên, khi có hỏng hóc, không phải lúc nào cũng có vật tư, thiết bị thay thế ngay; có loại phải đặt sản xuất ở nước ngoài, mất nhiều thời gian và tốn kém chi phí.

Xuất phát từ thực tế đó, anh Giang đã cùng các đồng nghiệp đã nghiên cứu, cải tiến những bộ phận, thiết bị mới bằng những linh kiện sẵn có trên thị trường Việt Nam với tính năng và chất lượng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Điển hình như sáng kiến cải tiến bộ biến đổi nguồn biển báo, cải tiến kỹ thuật mạch nguồn đèn chìm LED đường lăn… Mới đây nhất là sáng kiến xe đèn chữ X để đóng cửa đường cất/hạ cánh, phục vụ cho công tác thi công cải tạo đường cất hạ cánh 1B sân bay Nội Bài.  

Phát triển và nhân rộng mô hình mới

Tại hội nghị, các đồng chí Phan Văn Anh, Lê Đình Thọ đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng kết quả mà đội ngũ CNVCLĐ ngành GTVT đã đạt được trong 5 năm qua.

Đồng chí Phan Văn Anh nhận định, những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, tâm tư của NLĐ và hoạt động CĐ. Do đó, các cấp CĐ ngành GTVT và đội ngũ CNVCLĐ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo để phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển của ngành cũng như đất nước. 

Đồng chí Phan Văn Anh đề nghị CĐ GTVT Việt Nam cần chủ động tiếp tục phối hợp tổ chức các phong trào thi đua theo từng giai đoạn, từng thời điểm cụ thể với mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, được phát động bám sát với tình hình thực tế của đơn vị; tập trung thực hiện mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra “vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống cho NLĐ”. Chú trọng công tác phát hiện, tạo điều kiện bồi dưỡng, phát triển và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, các công trình thi đua tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến ở các đơn vị, các cấp CĐ. Tăng cường tham gia công tác đào tạo và phát động đoàn viên, NLĐ tự đào tạo để sáng tạo nhiều hơn từ đó tham gia có hiệu quả hơn phong trào thi đua yêu nước.

Ngoài ra, CĐ GTVT VN cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, trong đó, tập trung tổ chức chăm lo cho dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn