MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động Công ty Asuzac (Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM) khai báo y tế bằng điện thoại thông minh trước khi vào doanh nghiệp làm việc. Ảnh: Đức Long

Xây dựng “lá chắn” chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp

Nam Dương LDO | 08/05/2021 12:12
Trước đợt dịch mới bùng phát, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, nơi tập trung đông CNLĐ đang được thực hiện quyết liệt. Nhiều công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch để thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất.

Tăng cường các biện pháp bảo vệ NLĐ và doanh nghiệp

Từ nhiều ngày qua, tất cả NLĐ của Cty TNHH Thực phẩm Asuzac (Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM) khi đến công ty, ngoài việc đo thân nhiệt còn phải làm thêm động tác khai báo y tế qua một phần mềm của công ty được cài đặt trong điện thoại di động của NLĐ.

Bà Phạm Thị Thùy Duyên - Chủ tịch Công đoàn Công ty Asuzac - cho biết, đây là phần mềm riêng của công ty nhưng cũng chứa đựng các thông tin cơ bản như tên, tuổi, lịch trình di chuyển, bản thân có bị những dấu hiệu ho, sốt, hay có tiếp xúc với người có dấu hiệu ho, sốt, có đi qua vùng dịch không… Công ty quy định cụ thể tất cả mọi người phải khai báo hằng ngày, ai không thực hiện đầy đủ sẽ bị kỷ luật. Ngoài ra, NLĐ vẫn thực hiện các biện pháp như đeo khẩu trang khi làm việc, giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc gần nếu không cần thiết. Bà Duyên cũng cho biết, Công ty còn phối hợp với Công đoàn cơ sở phát cho mỗi NLĐ một chai nước khử trùng, sát khuẩn để luôn mang theo người mỗi khi đi làm hay ra ngoài, khi nào sử dụng hết thì NLĐ đem đến để được châm thêm dung dịch sát khuẩn dùng tiếp. Chị Phạm Thị Mai - CN Công ty Asuzac - cho biết: “Việc khai báo y tế qua phần mềm của công ty không có khó khăn gì, chỉ mất vài phút, nhưng tạo sự yên tâm cho chính bản thân và tất cả NLĐ trong công ty”.

Cũng ở Khu chế xuất Tân Thuận, Công ty FAPV, doanh nghiệp có hơn 7.000 lao động, chuyên sản xuất các bộ dây điện cho xe hơi đã chủ động lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt diện rộng cho nhiều người cùng một lúc để nhằm phát hiện những bất thường về nhiệt độ của từng NLĐ nếu có để có biện pháp xử lý kịp thời. Ông Hoàng Xuân Thái - Chủ tịch Công đoàn Công ty FAPV - cho biết, Công ty cũng vẫn duy trì thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch cơ bản từ nhiều tháng nay. Trong nhà ăn, do chưa lắp đặt lại vách ngăn, Công ty yêu cầu tất cả NLĐ khi ngồi ăn cơm cùng quay về một hướng để tránh đối mặt tiếp xúc trực tiếp. Ngoài ra, Công ty cũng yêu cầu tất cả NLĐ có điện thoại thông minh phải cài đặt phần mềm Bluezone và luôn mở chế độ Bluetooth và cử cán bộ kiểm tra, theo dõi thường xuyên, có báo cáo kịp thời về các trường hợp bất thường. Ông Hoàng Xuân Thái - Chủ tịch Công đoàn Công ty FAPV - cho biết, trong giờ giải lao hoặc ăn trưa, Công ty thường xuyên phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ về các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu NLĐ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Trong nhà ăn, công ty lắp đặt các tivi màn hình lớn cập nhập tình hình dịch bệnh để phổ biến cho anh em công nhân biết và chủ động phòng, chống dịch.

Bảo đảm thực hiện mục tiêu kép

Còn ông Nguyễn Tấn Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty Bạch Kim Toàn Cầu, cũng ở Khu chế xuất Tân Thuận - cho biết công ty vẫn triển khai yêu cầu tất cả NLĐ thực hiện nghiêm các biện pháp như đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách… để phòng chống dịch. Những trường hợp có dấu hiệu ho, sốt công ty đề nghị NLĐ nghỉ việc đi khám bệnh để tránh lây lan cho người khác và tạo sự an tâm cho tất cả NLĐ. Ngoài ra, công ty đã bố trí cho khoảng 300/1.800 lao động làm việc ở nhà nhằm giãn cách tiếp xúc, trong đó chú trọng ưu tiên cho các trường hợp phụ nữ trong thời gian nghỉ thai sản và nuôi con nhỏ nhưng vẫn hưởng đầy đủ các chế độ.

Ông Huỳnh Văn Tuấn - Chủ tịch CĐ các KCX&CN TPHCM - cho biết, ngay từ trước kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5, CĐ các KCX&CN TPHCM đã có văn bản triển khai đến các CĐCS thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND và LĐLĐ TPHCM. Đồng thời, cũng đề nghị các CĐCS tuyên truyền rộng rãi tình hình dịch bệnh được cập nhật cho NLĐ biết, chủ động đề phòng, dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao hay các hội nghị chưa cần thiết, tránh tập trung đông người. Bên cạnh đó, CĐCS cũng động viên để NLĐ hiểu rõ tình hình dịch COVID-19 tuy có diễn biến phức tạp, nhưng nếu chủ động phòng, tránh sẽ không bị lây nhiễm để yên tâm sản xuất góp phần cùng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đề ra là vừa bảo đảm phòng, chống dịch an toàn, nhưng cũng bảo đảm phát triển kinh tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn