MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xây dựng Quỹ “Tương hỗ Công đoàn” cho đoàn viên nghèo vay vốn

THÁI BÌNH - BẢO TRUNG LDO | 19/06/2018 08:00
Sau gần 10 năm phát triển mô hình Quỹ “Tương hỗ Công đoàn” của CĐ phường Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), đến nay đã giúp cho rất nhiều gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn, trang trải cuộc sống, mua sắm các vật dụng thiết yếu cho gia đình, để từ đó từng bước ổn định, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch CĐ phường Cửa Đại Trần Ngọc Thanh tâm sự: “Ngày xưa, thời điểm năm 2008, đời sống anh em rất khó khăn, vả lại việc đi vay ngân hàng 50 triệu đồng không dễ gì. Mình thấy tổ chức CĐ là nơi đại diện, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, nên phải cần làm một cái cho anh em đoàn viên”. Theo đó khi xây dựng mô hình này, mỗi tháng mỗi đoàn viên, CNVCLĐ tự nguyện đóng vào quỹ 20.000 đồng/người. Số tiền này sẽ được tích lũy dần theo thời gian, để rồi sau này, những ai có nhu cầu vay mượn mua các vật dụng thiết yếu cho bản thân cũng như gia đình đều có thể viết giấy mượn tiền. Đây là cách luân chuyển và xoay vòng nguồn tiền nhằm giúp CNVCLĐ giải quyết kịp thời những khó khăn trước mắt. Đáng chú ý, thời hạn cho mượn không giới hạn, bất kỳ lúc nào có tiền thì trả lại, không tính lãi.

Là người đã từng vay tiền từ quỹ, đoàn viên Lê Thị Mỹ Trang cho biết: “Tôi đã mượn quỹ 2 lần để xây dựng lại hệ thống nhà vệ sinh và sắm cho mình một chiếc xe máy để đi làm. Bản thân tôi cảm thấy đây là một mô hình rất hữu ích, nó giúp các anh chị em CNVCLĐ có điều kiện vay mượn, giải quyết những lúc khó khăn kịp thời”.

Hiện nay, số tiền tích lũy của quỹ đã đạt hơn 97 triệu đồng, qua đó đã giúp cho nhiều trường hợp CNVCLĐ mượn tiền và tổng số tiền đóng góp cũng như hỗ trợ sẽ được BCH CĐ phường công khai minh bạch và đề xuất những phương án chi tiêu hiệu quả, thiết thực. Song song đó, BCH CĐ phường còn tổ chức mô hình vận động gây quỹ tiết kiệm để tặng đoàn viên, CNVCLĐ vào dịp cưới, hỏi, sinh nhật, tham quan, dã ngoại. Ông Trần Ngọc Thanh chia sẻ: “Sở dĩ những hoạt động CĐ của chúng tôi vững mạnh và đạt được những hiệu quả đáng kể trong thời gian qua chính là nhờ sự đồng thuận, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lãnh đạo phường với BCH CĐ. Bằng một quy chế phối hợp thống nhất, chúng tôi có thể dễ dàng nắm bắt và triển khai được những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo tốt đời sống cho các anh chị em đoàn viên, CNVCLĐ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn