MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xót xa gia cảnh người công nhân vệ sinh tử vong vì tai nạn lao động

Lục Tùng LDO | 20/06/2019 19:23

Anh Sơn mất đi, gia đình lâm vào cảnh khốn cùng vì anh là trụ cột của gia đình 6 nhân khẩu, trong đó có cha và mẹ đều trên tuổi 80.

Tìm hiểu của PV Lao Động, gia đình anh Dương Hoàng Sơn (SN 1976, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) - người tử vong trong vụ tai nạn lao động ở Cty CP thủy sản Trường Giang, Khu Công nghiệp Sa Đéc, TP Sa Đéc - có 6 nhân khẩu.

Ngoài vợ và con trai cùng làm chung tại Cty CP thủy sản Trường Giang, gia đình anh Sơn còn có con trai ở tuổi học trò và cha mẹ già ở tuổi trên 80. Trong đó, con trai Dương Anh Toàn (SN 2009) đang đi học, bố là Dương Văn Rô (SN 1935) và mẹ Huỳnh Thị Huyên (SN 1938).

Trước đây, anh Sơn là trụ cột cho toàn bộ chi phí của gia đình, ngoài việc làm tại Cty, anh còn nuôi heo tại nhà, nhưng giá heo xuống thấp, thu lỗ, anh tạm nghỉ. Giờ tất cả gánh nặng đổ dồn lên đôi vai của người vợ là chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1980). Trong khi đó, thu nhập chính của chị Thảo chỉ dao động ở mức 4 triệu đồng/tháng. Vì vậy, tới đây, cuộc sống của gia đình anh Sơn sẽ hết sức khó khăn.

Khu vực máy cắt tiết cá, nơi xảy ra tai nạn lao động khiến anh Sơn tử vong. Ảnh: LT
 
 
Chị Thảo đau đớn khóc trong ngày tang anh Sơn. Ảnh: LT
 

Như đã thông tin, vào khoảng 12h30 phút ngày 19.6, tại phân xưởng 2 của Cty thủy sản Trường Giang đã xảy ra tai nạn lao động làm anh Dương Hoàng Sơn tử vong. Theo lời kể của Dương Hoàng Phúc (2000), con ruột, làm chung bộ phận công nhân vệ sinh, khi đang làm việc thì bố bị trượt vào khu vực cắt tiết cá rồi bị máy cuốn, dẫn đến tử vong tại chỗ. Sự việc diễn ra rất nhanh đến mức Phúc bất lực nhìn cha chết ngay trước mặt. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn