MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công tác giới thiệu, tư vấn xuất khẩu lao động được thực hiện thường xuyên giúp người lao động sớm nắm bắt thông tin. Ảnh: Hoàng Lộc

Xuất khẩu lao động ở Vĩnh Long khởi sắc

HOÀNG LỘC LDO | 12/07/2023 10:07

Xin việc làm trong nước gặp nhiều khó khăn, từ đầu năm 2023, nhiều lao động ở Vĩnh Long mong muốn được xuất khẩu lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, nhiều người liên hệ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long tìm việc làm được tư vấn tham gia xuất khẩu lao động với thu nhập từ 15 - 30 triệu đồng/người/tháng.

Anh Võ Đăng Khoa (sinh năm 1980, quê ở xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân) mang hồ sơ đi xin việc ở 6 công ty đều gặp yêu cầu phải có trình độ, tay nghề, thậm chí không được tuyển do công ty đang tiến hành cắt giảm lao động lớn tuổi.

“Những công ty tôi đến đều lắc đầu. Tôi đã liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và được tư vấn tham gia lao động ở nước ngoài, cụ thể ở Canada. Tôi thống nhất đăng kí, chờ ngày theo học tiếng Anh và xuất cảnh đi lao động” - anh Khoa cho biết.

Vừa tốt nghiệp THPT, Nguyễn Văn Tuấn Anh (sinh năm 2004, ở huyện Bình Tân) chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn nên sau khi tốt nghiệp THPT xin việc làm trong khu công nghiệp Bình Minh. Do không có kinh nghiệm, tay nghề nên tôi khó xin việc, có công ty tuyển nhưng thu nhập không được 4 triệu đồng/tháng”.

Được Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn xuất khẩu lao động, được hỗ trợ vay vốn nên Tuấn Anh quyết định đăng kí và đang theo học tiếng Hàn tại Trung tâm.

Ngày 10.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chánh văn phòng Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Long - thông tin: Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Vĩnh Long có 927 người được xuất cảnh, tham gia lao động tại nước ngoài, đa số là ở thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)... tăng 272 người so với cùng kì năm 2022.

Theo ông Tuấn, chi phí cần thiết để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng dao động từ 100 - 150 triệu đồng/người. Chi phí này được cho vay vốn theo chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025, áp dụng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Cụ thể, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng (đối tượng được hỗ trợ vay vốn từ nguồn Trung ương theo Nghị định số 61/2015 Nghị định của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 74/2019) mức vay tối đa theo chính sách này là phần chênh lệch giữa chi phí, lệ phí hợp pháp cần thiết để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và phần được vay từ nguồn Trung ương.

Bộ đội xuất ngũ, công an xuất ngũ mức vay tối đa bằng 100%, các đối tượng khác có mức vay tối đa 70% chi phí, lệ phí hợp pháp cần thiết để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

“Năm 2023, UBND tỉnh Vĩnh Long đưa ra kế hoạch giới thiệu hỗ trợ 1.700 người tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng” - ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chánh văn phòng Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Long cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn