MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Twitter kiện Chính phủ Ấn Độ sau khi bị yêu cầu gỡ một số tài khoản và bài đăng nhất định. Ảnh chụp màn hình

Ấn Độ gỡ tài khoản, Twitter gửi đơn kiện đến Toà án Tối cao Karrnataka

Diễm Quỳnh LDO | 10/07/2022 16:11
Mới đây, mạng xã hội Twitter đã đệ đơn kiện Ấn Độ sau khi Chính phủ nước này yêu cầu chặn một số tài khoản và bài đăng nhất định.

Trong đơn kiện được đệ trình lên Toà án Tối cao Karrnataka ở Bengaluru vào ngày 5.7 vừa rồi, Twitter cáo buộc New Delhi đã lạm dụng quyền lực khi ra lệnh cho họ xoá một số tweet và tài khoản “một cách tuỳ tiện”.

Ngoài ra, Twitter cho rằng  lệnh của Chính phủ Ấn Độ tạo ra “vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dùng nền tảng”.

Giới chức Ấn Độ đưa ra thời hạn cuối cùng cho Twitter vào ngày 4/7 để xóa nhiều tài khoản và bài đăng.

Người phát ngôn của Twitter cho biết công ty đã tuân thủ lệnh, nhưng sau đó đã tìm kiếm sự trợ giúp về mặt pháp lý.

Tuy nhiên, hiện chưa có ngày ấn định để thẩm phán xem xét đơn kiện của Twitter.

Trước đó, mối quan hệ giữa Twitter và Ấn Độ vốn đã căng thẳng khi vào năm 2021, Twitter bị yêu cầu phải gỡ bỏ hàng trăm tài khoản và bài đăng phản đối các chính sách của chính phủ Ấn Độ và Thủ tướng Narendra Modi.

Trong năm 2021, Ấn Độ đã thông qua một đạo luật công nghệ thông tin nhằm giám sát các mạng xã hội chặt chẽ hơn, cho phép ra lệnh gỡ các tài khoản bị cáo buộc là xuyên tạc thông tin và có phát ngôn thù địch. 

Nếu các nền tảng từ chối tuân thủ thì họ có thể bị kiện vì những gì người dùng đăng tải trên mạng xã hội. Giám đốc điều hành của các công ty có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và đối mặt với án tù lên đến 7 năm. 

Mặc dù Twitter đã cố gắng tuân thủ các lệnh này, nhưng công ty cũng lo ngại về “mối đe dọa tiềm tàng đối với quyền tự do ngôn luận”, và cho rằng chúng “làm xói mòn các hệ thống bảo mật, mã hóa”. 

Tuy nhiên, phía Ấn Độ nhấn mạnh luật này là cần thiết để chống lại làn sóng thông tin sai lệch trên mạng xã hội. New Delhi cho biết Twitter đã mất quyền miễn trừ ở Ấn Độ, sau khi công ty này vi phạm luật. 

Khi được hỏi về vụ kiện, Bộ trưởng CNTT Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho biết: “Mọi người có trách nhiệm tuân thủ các luật đã được Quốc hội của đất nước thông qua”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn