MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Apple bị cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền. Ảnh: Hải Nguyễn

Apple, Meta đối mặt án phạt hàng tỉ USD trên toàn cầu

Hải Nguyễn LDO | 16/06/2024 10:59

EU cáo buộc Apple, Meta vi phạm quy tắc chống độc quyền và có thể đối mặt với án phạt lên tới 10% doanh thu trên toàn cầu.

Theo đó, hai hãng công nghệ Mỹ là Apple và Meta có thể sẽ phải đối mặt với cáo buộc vì không tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu (EU) theo đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA).

Quy định của đạo luật DMA yêu cầu các công ty công nghệ lớn như Apple, Meta tạo không gian cho các đối thủ nhỏ hơn cạnh tranh trong cùng lĩnh vực. Qua đó, người dùng sẽ có nhiều lựa chọn giữa các dịch vụ trực tuyến, nền tảng mạng xã hội hay trình duyệt, theo Reuters ngày 15.6 đưa tin.

Các cơ quan quản lý của EU sẽ công bố những vi phạm này vào tháng 8.2024 trong đó Apple bị xem xét đầu tiên, tiếp theo là Meta.

Vào đầu tháng 3.2024, Ủy ban châu Âu (EC) cũng đã ra phán quyết phạt Apple 2 tỉ USD vì vi phạm luật chống độc quyền đối với dịch vụ phát nhạc trực tuyến của hãng.

Quyết định của EC đưa ra sau khi điều tra về mức phí 30% trên Apple Store của Apple và các hạn chế khác đối với các đối thủ cạnh tranh của Apple như dịch vụ phát nhạc trực tuyến Spotify.

Mức phạt 2 tỉ USD như một biện pháp mang tính ngăn chặn đối với Apple và nhóm Big Tech gồm các công ty công nghệ lớn.

Tháng 6.2024, một tổ chức bảo vệ quyền cá nhân của EU đã gửi 11 khiếu nại Facebook (Facebook thuộc sở hữu của Meta) sử dụng dữ liệu cá nhân không xin phép, theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 26.6 tới đây.

Theo quy định mới của Meta, công ty này sẽ sử dụng các bài đăng cá nhân, hình ảnh, dữ liệu của người dùng Facebook mà không cần có sự đồng ý của họ cho các mô hình đào tạo AI.

“Chúng tôi tuân thủ luật riêng tư và cách tiếp cận của chúng tôi phù hợp với cách các công ty công nghệ khác đang phát triển và cải thiện trải nghiệm AI của họ ở Châu Âu”, người phát ngôn của Meta cho biết.

Meta cho hay, việc sử dụng dữ liệu cá nhân đem lại lợi ích chính đáng để đào tạo và phát triển các mô hình AI tổng quát cũng như các công cụ AI khác.

Vào năm 2019, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã đưa ra mức phạt kỷ lục 5 tỉ USD đối với Facebook do vi phạm quyền riêng tư. Đây là mức phạt kỷ lục đối với một công ty công nghệ sau cuộc điều tra kéo dài hơn một năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn