MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Apple vẫn đang tìm kiếm những kỹ sư có thể phát triển thế giới thực tế hỗn hợp 3D cho tai nghe sắp ra mắt của mình. Ảnh chụp màn hình

Apple tăng cường tuyển dụng kỹ sư phát triển công nghệ thực tế hỗn hợp

Hoàng Tình LDO | 15/11/2022 14:16

Gã khổng lồ công nghệ Apple vẫn đang tìm kiếm những kỹ sư có thể phát triển thế giới thực tế hỗn hợp 3D cho tai nghe sắp ra mắt của mình.

Mới đây, một báo cáo từ trang tin Bloomberg đã chỉ ra rằng Apple đang tăng cường tuyển dụng các nhóm làm việc về công nghệ AR/VR, bao gồm thuê mới và tuyển dụng một cựu kỹ sư của Apple đã rời công ty vào năm ngoái. 

Apple đang tìm kiếm nhân viên mới để đảm nhận các vai trò liên quan đến các dự án VR/AR.

Trong ấn bản mới nhất của bản tin Power On, chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg đã điểm qua một số lĩnh vực mà Apple đang tập trung nghiên cứu và một số thiết bị có thể được phát hành vào năm 2023. 

Đầu tiên, ông Gurman tiết lộ rằng tai nghe mới sẽ chạy hệ điều hành thực tế ảo của riêng Apple mang tên realityOS, có mã nội bộ mang tên Oak.

Tai nghe mới sẽ chạy hệ điều hành thực tế ảo của riêng Apple mang tên realityOS, có mã nội bộ Oak. Ảnh chụp màn hình

Mặc dù Apple đã cắt giảm đáng kể việc tuyển dụng trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, công ty vẫn đang tìm kiếm các nhân sự tham gia vào các nhóm làm việc trên tai nghe thực tế hỗn hợp và các công nghệ AR/VR khác. 

Một số danh sách việc làm cho thấy "nhà Táo" đang tìm kiếm một nhà sản xuất phần mềm có kinh nghiệm về hiệu ứng hình ảnh và quy trình nội dung trò chơi để có thể tạo ra các nội dung kỹ thuật số cho môi trường thực tế ảo và tăng cường. 

Danh sách cũng ngụ ý rằng gã khổng lồ xứ Cupertino đang tìm cách xây dựng một dịch vụ video cho tai nghe với nội dung 3D có thể phát trong thực tế ảo. 

Ngoài ra, "Táo khuyết" cũng đang có ý định đưa các ứng dụng của bên thứ ba vào tai nghe thực tế hỗn hợp của mình. Công ty đang tìm kiếm các kỹ sư để làm việc trên khung App Intents nhằm giúp thiết kế và triển khai các giải pháp cho những tính năng như Phím tắt, Tìm kiếm hay Siri.

Có lẽ đáng chú ý nhất, một danh sách công việc cho thấy các kỹ sư sẽ tham gia vào Nhóm Phát triển Công nghệ với mục tiêu xây dựng các công cụ và khuôn khổ nhằm mang lại trải nghiệm được kết nối trong thế giới thực tế hỗn hợp 3D.

Như ông Gurman đã chỉ ra, điều này nghe có vẻ giống như "một môi trường ảo tương tự như metaverse".

Apple bổ sung các vị trí quan trọng vào đội ngũ quản  giám sát sự phát triển của thiết bị

Ngoài làn sóng tuyển dụng mới, Apple cũng đã tuyển dụng trở lại Dave Scott, cựu quản lý cấp cao của Apple, người đã làm việc trong nhóm xe tự lái Project Titan của công ty cho đến năm 2021.

Sau đó, ông cũng đã giữ vai trò là Giám đốc điều hành của một công ty khởi nghiệp về chăm sóc sức khỏe trong một thời gian ngắn.

Với những kinh nghiệm của Scott trong lĩnh vực y tế và công nghệ người máy, tờ Bloomberg nhận xét rằng “sự tham gia của Dave Scott có thể gợi ý một số ứng dụng sức khỏe sẽ xuất hiện trên tai nghe”.

Apple cũng đã chuyển các kỹ sư làm việc trong các dự án khác sang nhóm tai nghe. Một ví dụ điển hình là Yaniv Gur, giám đốc kỹ thuật cấp cao của Apple với hơn 20 năm kinh nghiệm.

Trước khi tham gia nhóm tai nghe, Yaniv Gur đóng vao trò là giám sát kỹ thuật cho các ứng dụng iWork (Pages, Keynote và Numbers), ứng dụng Sách, Ghi chú và Tin tức trên các nền tảng của công ty. 

Nhóm tai nghe đã có giám đốc hệ điều hành, Geoff Stahl, vì vậy việc bổ nhiệm Yaniv Gur cho thấy rằng công ty đang phát triển một bộ ứng dụng năng suất cho tai nghe. 

Nhiều người dùng kỳ vọng Apple sẽ công bố một số dạng tai nghe thực tế hỗn hợp của mình vào năm 2023, tuy nhiên các sản phẩm dự kiến ​​sẽ có giá thành rất cao. 

Phiên bản đầu tiên có thể sẽ không nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng đại chúng, thay vào đó tập trung vào các nhà phát triển chuyên nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn