MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cuộc tấn công mạng gần đây đã khiến nhiều người dân Australia ảnh hưởng, làm cho chính phủ nước này phải thành lập một lực lượng cảnh sát mạng để truy tìm và ngăn chặn các hacker. Ảnh chụp màn hình

Australia công bố lực lượng cảnh sát mạng nhằm săn lùng tin tặc

Anh Vũ LDO | 12/11/2022 12:04

Sau các vụ tấn công mạng đầy nguy hiểm xảy ra ở Australia, chính phủ nước này đã quyết định thành lập một lực lượng cảnh sát mạng để tìm kiếm tin tặc.

Hôm 12.11, Australia đã chính thức hóa một mô hình an ninh mạng mới trong nỗ lực tăng cường "truy lùng" các tổ chức tội phạm mạng, sau các vụ tấn công mạng gần đây ảnh hưởng đến hàng triệu người dân nước này, theo Reuters.

Công ty bảo hiểm sức khỏe lớn nhất của Australia, Medibank, tháng trước đã bị tấn công mạng quy mô lớn, khi nước này vật lộn với sự gia tăng của các vụ hack.

Ít nhất tám công ty, bao gồm cả công ty viễn thông Optus thuộc sở hữu của Singapore, công ty viễn thông lớn thứ hai của Australia, đã báo cáo các vụ hack kể từ tháng 9.

Hôm 12.11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Clare O'Neil cho biết chính phủ đã chính thức hóa quan hệ đối tác lâu dài giữa Cảnh sát Liên bang Australia và Ban Giám đốc Tín hiệu Australia (cơ quan kiểm soát liên lạc điện tử từ nước ngoài) để thực hiện "chính sách cứng rắn mới" đối với tội phạm mạng .

Bà O'Neil cho biết sẽ có khoảng 100 sĩ quan “hoạt động thường trực chống lại các tổ chức tội phạm mạng". Bà nói, lực lượng đặc nhiệm sẽ "hết ngày này qua ngày khác, truy lùng những kẻ gian manh chịu trách nhiệm cho những tội ác độc hại này".

Thông báo này được đưa ra sau khi Cảnh sát Liên bang Australia hôm 11.11 cho biết tin tặc đứng sau cuộc tấn công vào Medibank, đã xâm phạm dữ liệu của khoảng 10 triệu khách hàng hiện tại và trước đây, có trụ sở tại Nga.

Bộ trưởng Tư pháp Australia Mark Dreyfus, nói chuyện cùng với bà O'Neil ở Melbourne, từ chối xem liệu nhóm ransomware REvil có chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công mạng gần đây đối với người Australia hay không.

"Tôi sẽ không bình luận về những vấn đề hoạt động như vậy, nhưng những gì chúng tôi biết ... đó là một băng nhóm tội phạm có tổ chức rất chặt chẽ và nó nằm ở Nga", ông Dreyfus nói.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese trước đó cho biết chính phủ đang làm tất cả những gì có thể để hạn chế tác động của vụ hack Medibank và đã thiết lập một dịch vụ điện thoại cho những khách hàng bị ảnh hưởng để tìm kiếm sự trợ giúp từ cả chính phủ và Medibank.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn