MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Big Tech sẽ có thể phải đối diện một cuộc suy thoái kinh tế, làm ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp khác. Ảnh: AFP

Big Tech liệu có đang đối mặt với suy thoái?

Linh Chi LDO | 27/07/2022 09:00

Các công ty Big Tech sẽ có thể phải đối diện một cuộc suy thoái kinh tế, làm ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp khác

Giám đốc điều hành của Google cảnh báo rằng, “những ngày tháng tươi đẹp đã qua" khi các gã khổng lồ công nghệ báo cáo tốc độ tăng trưởng chậm lại và dần dần cắt giảm tuyển dụng.

“Báo động đỏ" từ các tập đoàn công nghệ

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đang phát những tín hiệu cho thấy họ phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm lại. Các đợt sa thải và hạn chế tuyển dụng đã trở nên quen thuộc khắp Thung lũng Silicon. Nhiều startup thừa nhận nguồn đầu tư đang cạn dần, trong khi nhiều người lao động nhận thông báo rằng hoạt động kinh doanh đang thay đổi.

Trong khi đó, “mối tình” tồi tệ kéo dài của Twitter với Elon Musk gây ra những số liệu đáng thất vọng. Amazon đang phải đối mặt với phong trào bảo vệ người lao động ngày càng tăng, còn Facebook đang cố thích ứng với một môi trường quảng cáo mới sau khi thiệt hại hàng ty USD bởi chính sách bảo mật mới của Apple.

Thung lũng Silicon rung lên báo động đỏ. Ảnh chụp màn hình

Hơn thế nữa, theo The Washington Post, ngay sau khi báo cáo mức tăng trưởng doanh thu kém hơn dự kiến ​​và từ chối đưa ra dự đoán về lợi nhuận trong tương lai vì “những bất ổn liên quan đến môi trường hoạt động”, cổ phiếu của công ty truyền thông xã hội Snap’s đã giảm gần 40%.

Ngoài ra, theo Bloomberg, Apple cũng đã thắt chặt hầu bao và cắt giảm tuyển dụng, dấu hiệu cho thấy nhu cầu chi tiêu cho thiết bị điện tử của người tiêu dùng đang suy giảm. Tin tức đã giúp đẩy các chỉ số thị trường chứng khoán chính xuống thấp hơn.

Tom Essaye - Chủ tịch Công ty nghiên cứu Sevens Report Research - cho biết: "Tư duy trên thị trường hiện nay là: Nếu những người khổng lồ như Apple phải làm vậy, các công ty nhỏ và yếu hơn sẽ chống chọi thế nào và Big Tech đang phát hiện điều gì mà những bên khác chưa thấy?".

Thị trường việc làm đang bắt đầu xuất hiện những rạn nứt

Những tháng gần đây, các công ty công nghệ đã báo hiệu về sự kết thúc của “thời hoàng kim”. Đầu năm nay, Amazon là một trong những gã khổng lồ công nghệ đầu tiên thừa nhận sai lầm khi thuê quá nhiều nhân công cho các kho hàng và xây dựng cơ sở hạ tầng vượt quá nhu cầu. Họ đang phải tìm cách cho thuê lại các nhà kho trống trong bối cảnh lệnh hạn chế vì COVID-19 được gỡ bỏ và người dùng quay trở lại trạng thái trước đại dịch.

Giám đốc điều hành Google cho hay, công ty cũng sẽ giảm số lượng tuyển dụng trong bối cảnh điều kiện kinh tế hiện nay. 

Tesla thông báo doanh thu tốt hơn dự kiến, nhưng CEO Elon Musk hồi giữa năm nói ông có "dự cảm rất xấu" về nền kinh tế và cảnh báo nhà sản xuất ôtô sẽ giảm 10% nhân lực.

 Big Tech báo cáo tăng trưởng chậm và “đóng băng” việc tuyển dụng. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, theo Bloomberg, gần đây, Microsoft đã xóa danh sách việc làm mở trên Internet. 

Đầu năm nay, Facebook lần đầu tiên báo cáo sự sụt giảm người dùng hàng ngày, cùng với sự cạnh tranh gia tăng, dự báo doanh thu thấp hơn và các rào cản kinh doanh quảng cáo đã khiến giá cổ phiếu của công ty hiện đã giảm 50% trong năm.

Hướng đi mới của Big Tech

Kristina Hooper - Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Invesco - nhận xét, "đây có thể coi là động thái tích cực vì các công ty ngày càng kỷ luật hơn". Big Tech cũng thành công hơn nhiều lĩnh vực khác trong đại dịch, cho phép họ có năng lực chống đỡ suy thoái tốt hơn.

Jason Furman - giáo sư ngành kinh tế tại Đại học Harvard - nhận định rằng: "Ngành công nghệ không mất nhiều lao động trong đại dịch và không rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực. Không bất ngờ khi họ cần điều chỉnh chiến lược khi nền kinh tế có dấu hiệu bất ổn". 

Big Tech được nhận định đang tổ chức có kỷ luật hơn. Ảnh chụp màn hình

Hàng loạt đợt cắt giảm trong ngành công nghệ đã được dự đoán từ lâu. Doug Clinton - quản lý tại công ty đầu tư công nghệ Loup Ventures - cho hay: Khi thế giới thay đổi và nguồn đầu tư bị siết chặt, các tập đoàn nhận ra họ không cần đội ngũ nhân viên đông đảo như trước". 

Theo dữ liệu từ website tuyển dụng Indeed, nhu cầu tuyển nhân lực trong toàn ngành kinh tế Mỹ vẫn ổn định, nhưng các công việc phát triển phần mềm giảm 12% trong vòng bốn tuần qua.

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush cho biết: “Big Tech đã 'tiêu tiền như nước' trong việc tuyển dụng trong vài năm qua. Tôi xem nó giống như một sự điều chỉnh, một sự thắt chặt xung quanh các cạnh”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn