MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng: "Bình Định nên đi đầu chuyển đổi số". Ảnh: Sở TTTT Bình Định.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Nghèo là lợi thế để Bình Định chuyển đổi số

Xuân Nhàn ghi LDO | 30/03/2024 06:57

Chiều 29.3, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng có bài phát biểu về cơ hội chuyển đổi số (CĐS) của Bình Định.

Nghèo thì mất ít

Ông Nguyễn Mạnh Hùng mở đầu: “Chuyển đổi xanh, CĐS là hai chuyển đổi quan trọng nhất của nhân loại trong nhiều thập kỷ tới. Bình Định có lợi thế cả hai. Lợi thế của chuyển đổi xanh là nắng và gió. Lợi thế của CĐS là nghèo. Nghèo thì có ít thứ để mất, ít gánh nặng quá khứ, dễ thay đổi”.

Người đứng đầu Bộ Thông tin – Truyền thông khuyến nghị: “Muốn đi đầu, Bình Định phải xây dựng cơ sở hạ tầng mới, hiện đại hoá hạ tầng hiện tại. Một trong những hạ tầng quan trọng nhất cho cái mới là hạ tầng số, hạ tầng viễn thông băng rộng cộng hạ tầng điện toán đám mây. Bình Định phải xây dựng hạ tầng số hiện đại, coi hạ tầng số cũng quan trọng như hạ tầng giao thông. Hạ tầng giao thông là dòng chảy vật chất, hạ tầng số là dòng chảy dữ liệu tương ứng.

Hơn 1.000 đại biểu, trong đó có đại diện 500 doanh nghiệp nước ngoài dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định 2024. Ảnh: Sở TTTT Bình Định.

Hiện đại hoá hạ tầng hiện tại không chỉ riêng hạ tầng giao thông mà còn các cơ sở hạ tầng khác về kinh tế, xã hội, môi trường bằng cách thông minh hoá chúng thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số.

Thông minh hoá để sử dụng các cơ sở hạ tầng này hiệu quả hơn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chính là cuộc cách mạng về thông minh hoá. Bình Định mà không xây dựng các cơ sở hạ tầng mới, không hiện đại hoá, thông minh hoá hạ tầng hiện có thì sẽ không thể tạo ra tăng trưởng nhanh, bền vững được, nhất là không thể tăng trưởng ở những lĩnh vực mới, thí dụ như kinh tế số.

Sự phát triển trong tương lai phụ thuộc vào công nghệ, đổi mới sáng tạo (ĐMST), CĐS và nhân tài. Bình Định nên phát triển trên tinh thần cái gì mới, kể cả công nghệ mới, mô hình mới, thể chế mới, định hướng mới thì thử trước. Để từ đây đi ra cả nước và xa hơn. Làm vậy, sẽ rõ định hướng của Bình Định là xây dựng tỉnh thành một trung tâm khoa học công nghệ và ĐMST.

Bình Định muốn tăng trưởng cao hơn các tỉnh lân cận 20-30% những giá trị truyền thống thì không dễ. Nhưng tăng trưởng cái mới, thí dụ kinh tế số, cao hơn 30-50% thì lại không khó. Tăng trưởng những cái truyền thống thì cạnh tranh, còn tăng trưởng những cái mới là thúc đẩy các tỉnh khác.

Ký ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Thông tin - Truyền thông và UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: Sở TTTT Bình Định.

CĐS là hiện thực hoá, là sự thể hiện sinh động nhất, hiệu quả nhất cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bình Định nếu phải chọn một lĩnh vực làm hạt nhân xuyên suốt tới năm 2030 thì nên chọn CĐS. CĐS có thể thành toàn dân, toàn diện được vì nó gần gũi, thiết thực, dễ làm, dễ thấy hiệu quả ngay, mà lại không tốn kém”.

Hình thành xã hội số, công dân số

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phân tích: “Muốn phát triển nhanh, bền vững, phải phân cấp, phân quyền. Phân cấp, phân quyền thì không thể không giám sát. Chỉ có đưa mọi hoạt động kinh tế - xã hội lên môi trường số, thì mới giám sát online toàn diện được.

CĐS có thể giúp Bình Định giảm khoảng cách thành thị và nông thôn, nhất là y tế, giáo dục. Có thể giải bài toán nghèo cho người nông dân thông qua truy xuất nguồn gốc, tạo thương hiệu nông sản đến từng hộ, đưa đặc sản địa phương lên môi trường số để mở rộng thị trường, tăng giá bán. Có thể nâng cao chất lượng công chức qua trợ lý ảo AI; giải bài toán quan liêu của bộ máy hành chính qua hệ thống quản trị số dựa trên dữ liệu; giải bài toán phòng chống tham nhũng qua số hoá toàn diện nhằm giám sát, phát hiện, xử lý sớm các vấn đề nảy sinh…”.

Một nhà đầu tư nước ngoài nêu băn khoăn về nguồn nhân lực lành nghề, bao gồm nhân lực số. Ảnh: Sở TTTT Bình Định.

“Lãnh đạo Bình Định có tầm nhìn, có mục tiêu, có khát vọng, nhất là quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành một trung tâm CĐS, khoa học công nghệ, ĐMST, ứng dụng trí tuệ nhân tạo" - ông Hùng khích lệ rồi phác thảo bức tranh tương lai: "Công nghiệp bán dẫn, công nghiệp điện tử, trí tuệ nhân tạo là những ngành, lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược.

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đơn giản, thuận tiện là ấn tượng đầu tiên về một chính quyền số minh bạch. Một trung tâm điều hành thông minh dựa trên dữ liệu sạch, sống, đúng, đủ. Mỗi hộ gia đình một đường Internet cáp quang, mỗi người dân trưởng thành một điện thoại thông minh, một định danh số, một chữ ký số, một tài khoản thanh toán số là những thành tố nền tảng tạo thành công dân số, xã hội số…”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn