MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quyết định rút bộ sạc và tai nghe ra khỏi hộp iPhone của Apple đã được đưa ra từ năm 2020, nhưng đến nay vẫn còn bị phản đối ở một số quốc gia. Ảnh chụp màn hình

Brazil cấm Apple bán iPhone không kèm sạc ngay trước sự kiện ra mắt Far Out

Anh Tuấn LDO | 07/09/2022 10:30

Apple đã rút bộ sạc và tai nghe ra khỏi hộp iPhone mới vào năm 2020, đến nay một số nước vẫn phản đối quyết định này.

Brazil đã không hài lòng về quyết định ngừng cung cấp bộ sạc của Apple, bắt đầu từ khi iPhone 12 ra mắt. Chính quyền nước này đã phản ứng bằng cách cho tạm dừng bán iPhone không đi kèm bộ sạc tại địa phương.

Ngoài việc ngừng bán một số mẫu iPhone, Bộ Tư pháp và Công an Brazil cũng yêu cầu Apple nộp phạt số tiền tương đương 2,3 triệu USD và hủy đăng ký iPhone 12 với Anatel, cơ quan viễn thông của Brazil, theo The Verge.

Lệnh cấm của Brazil được đưa ra chỉ một ngày trước khi sự kiện Far Out của Apple, nơi dự kiến ​​sẽ tiết lộ iPhone 14 mới (có thể sẽ không đi kèm với bộ sạc), diễn ra. Apple vẫn có thể kháng nghị quyết định cấm bán một số mẫu iPhone nhất định và chưa rõ liệu công ty này có thực hiện hay không.

Hãng này đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của The Verge nhưng theo tờ báo Brazil Folha de S.Paulo, iPhone 12 vẫn được bán ở nước này thông qua trang web của Apple.

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của Brazil, Senacon, lập luận rằng quyết định từ bỏ bộ sạc của Apple là một "gánh nặng" đối với khách hàng và Apple có thể tìm ra những cách khác để giảm tác động đến môi trường - chẳng hạn như chuyển sang sử dụng cổng sạc USB-C. Cơ quan này cho biết thêm rằng, việc thiếu một cục sạc khiến thiết bị "không hoàn thiện" và buộc khách hàng phải mua thêm.

Brazil đã phạt Apple 2 triệu USD vào năm 2021 vì không cung cấp bộ sạc cho các thiết bị iPhone 12 của mình và cho hay, công ty “không có biện pháp nào để giảm thiểu thiệt hại và tiếp tục bán điện thoại di động không có bộ sạc”.

iPhone 12 ra mắt năm 2020 với hộp không có tai nghe và bộ sạc. Ảnh chụp màn hình

Apple lần đầu tiên công bố kế hoạch loại bỏ cục sạc và tai nghe, chỉ bao gồm cáp USB-C to Lightning, trong các hộp iPhone của mình vào năm 2020 với lý do lo ngại về môi trường.

Theo công ty, việc loại trừ hai phụ kiện này sẽ làm giảm tác động đến môi trường bằng cách cho phép tạo ra một chiếc hộp nhỏ hơn giúp giảm lượng khí thải carbon.

Tuy nhiên, một số chuyên gia tin rằng, động thái này có lợi cho tài chính của Apple nhiều hơn là môi trường. Đáng chú ý, iPhone 12 là thiết bị đầu tiên đi kèm với công nghệ 5G, và Apple có thể đang tìm kiếm các cách khác để cắt giảm chi phí nhằm bù đắp các thành phần tần số vô tuyến đắt tiền mới.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple phải đối mặt với các vấn đề ở các quốc gia khác về quyết định ngừng cung cấp tai nghe và sạc cho iPhone mới.

Liên minh Châu Âu đang theo đuổi việc chống Apple sử dụng bộ sạc độc quyền và đang thực hiện luật mới yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại sử dụng cổng USB-C làm tiêu chuẩn vào năm 2024. Brazil cũng đang nghiên cứu một thay đổi tương tự, đưa USB-C thành bộ sạc tiêu chuẩn bắt buộc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn