MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần trả phí để sử dụng Twitter trong tương lai?

Hương Giang LDO | 05/05/2022 06:34

Elon Musk đang cân nhắc việc yêu cầu trả phí đối với người dùng Twitter cho mục đích thương mại.

Ngoài ra, một khoản phí “nho nhỏ” còn có thể được áp dụng đối với các tài khoản của chính phủ. Đây là hai đề xuất của Elon Musk dành cho Twitter khi ông được mời đến thảo luận về tương lai của nền tảng này trong một Ủy ban của Quốc hội.

Mạng xã hội Twitter có tới 229 triệu lượt truy cập hàng ngày trên toàn thế giới, là một trong những ứng dụng được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. “Twitter sẽ không tính phí đối với tài khoản cá nhân, nhưng với những tài khoản thương mại hay thuộc chính phủ sẽ mất thêm một ít chi phí” – Elon Musk đăng tải trên trang Twitter của mình ngày 4.5.

Twitter có thể sẽ áp dụng phí đối với một số người dùng nhất định. Ảnh: AFP

Trong một loạt các bài đăng trước đó đề cập tới tham vọng của bản thân trong việc thay đổi nền tảng mạng xã hội này, Elon Musk đã đưa ra rất nhiều đề xuất, bao gồm cả quản lý những tweet đề xuất trên giao diện người dùng hay cam kết xác thực lại tất cả người dùng Twitter.

Nhiều nguồn tin cho biết đây là nỗ lực của ông chủ Tesla trong việc cạnh tranh với một số mạng xã hội khác đang phổ biến hiện nay như TikTok, Facebook, Instagram…

Thu phí từ tài khoản của chính phủ hay doanh nghiệp là cách để giảm bớt áp lực liên quan tới chi phí và tăng doanh thu cho công ty. Elon Musk dự kiến kế hoạch này sẽ được thực hiện ngay sau khi ông hoàn tất các giấy tờ cần thiết để điều hành nền tảng mạng xã hội này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn