MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TikTok bị gọi là “con sói đội lốt cừu”.Ảnh chụp màn hình

CEO Tiktok thừa nhận có việc truy cập dữ liệu thông tin người dùng

Linh Chi LDO | 03/07/2022 13:45

TikTok đã lên tiếng thừa nhận truy cập dữ liệu thông tin người dùng. 

Theo Bloomberg, các hoạt động bảo mật dữ liệu trên nền tảng Tiktok của tập đoàn ByteDance có trụ sở ở Trung Quốc tiếp tục vướng phải những tranh cãi từ các nhà chức trách Mỹ.

Năm 2020, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu ByteDance bán TikTok nếu vẫn muốn phát hành ứng dụng tại Mỹ.

Ông Trump cho rằng, Tiktok là “rủi ro an ninh quốc gia" tại Mỹ và cố gắng hạn chế nền tảng này, tuy nhiên, lệnh cấm này đã được thu hồi bởi Tổng thống Joe Biden vào tháng 6.2021.

Ngoài ra, theo một báo cáo gần đây của BuzzFeed News, ủy viên cấp cao của Đảng Cộng hòa: âm thanh bị rò rỉ từ 80 cuộc họp nội bộ của TikTok chỉ ra rằng các nhân viên của ByteDance (công ty mẹ của TikTok) có trụ sở tại Trung Quốc đã truy cập thông tin cá nhân của người Mỹ. 

Hơn nữa, theo New York Times, TikTok vẫn đang bị CFIUS giám sát. Cuối tháng 6, nghị sĩ Brendan Carr, thành viên thuộc Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã gửi đơn kiến nghị Apple và Google xóa TikTok khỏi kho ứng dụng, sau khi ví nền tảng mạng xã hội này như “một con sói đội lốt cừu”.

Trong bức thư gửi đến 9 nghị sĩ Mỹ, Shou Zi Chew, CEO TikTok thừa nhận các nhân viên tại trụ sở công ty ở Trung Quốc có thể truy cập một số thông tin của người dùng dịch vụ tại Mỹ, bao gồm video và các bình luận công khai.

Chew cũng khẳng định, các thông tin không được chia sẻ với chính phủ Trung Quốc. Việc truy cập diễn ra trong môi trường an ninh mạng được kiểm soát chặt chẽ, bằng giao thức xác thực do nhóm bảo mật của TikTok tại Mỹ giám sát.

Tập đoàn Byte Dance - công ty mẹ của Tiktok tại Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình

Trong bức thư, Chew cũng nói rằng, TikTok đã giới hạn liên kết với ByteDance và các dữ liệu mà nhân viên có thể truy cập về bản chất là không nhạy cảm và việc chia sẻ này giúp đảm bảo khả năng tương tác toàn cầu. Điều này đã dẫn đến nhiều lời chỉ trích từ các nghị sĩ Mỹ về các cách thức chia sẻ dữ liệu của TikTok.

“Phản hồi của TikTok khẳng định nỗi sợ hãi của chúng tôi về ảnh hưởng trong công ty là có cơ sở. Công ty này lẽ ra phải trong sạch ngay từ đầu, nhưng họ đã cố gắng che giấu công việc của mình. Người Mỹ cần biết nếu họ đang dùng TikTok, Trung Quốc có thể có thông tin của họ", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tennessee - Marsha Blackburn cho biết. 

Cũng trong bức thư này, Chew cho biết TikTok đang làm việc với chính phủ Mỹ để tăng cường bảo mật dữ liệu, phù hợp với định nghĩa của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), nhóm cơ quan chính phủ chuyên xem xét các thương vụ thâu tóm công ty Mỹ ở nước ngoài.

Kế hoạch của TikTok, còn được gọi là "Dự án Texas" nhằm lưu trữ thông tin của người dùng Mỹ tại các máy chủ trong nước, do hãng phần mềm Oracle vận hành.

TikTok cũng chuyển đổi nền tảng đám mây từ Trung Quốc sang cơ sở hạ tầng của Oracle, đồng nghĩa dữ liệu và thuật toán nội dung cho người dùng Mỹ sẽ được truy cập và triển khai từ máy chủ trong nước.

"Chúng tôi không chia sẻ công khai kế hoạch vì tôn trọng cam kết bảo mật với chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện nay buộc chúng tôi công bố một số thông tin để làm sáng tỏ những chi tiết sai sót, gây hiểu lầm trong bài viết (của BuzzFeed)", Chew cho biết.

Hiện tại, 100% lưu lượng truy cập của Mỹ được chuyển đến Oracle Corp, nhưng dữ liệu đó được sao lưu vào các trung tâm dữ liệu của chính công ty ở Mỹ và Singapore.

TikTok dự định sẽ chuyển toàn bộ các dữ liệu sang các máy chủ của Oracle tại Mỹ trong tương lai và xóa chúng khỏi hệ thống của chính mình.

Sau khi chuyển máy chủ sang Mỹ, các nhân viên TikTok tại Trung Quốc vẫn đảm nhiệm vai trò phát triển thuật toán, tuy nhiên việc đào tạo thuật toán sẽ diễn ra trên máy chủ của Oracle.

Theo công ty tình báo ứng dụng SensorTower, TikTok đã được tải xuống 321,6 triệu lần ở Mỹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn