MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cha đẻ ChatGPT Sam Altman có nhiều hoạt động quan trọng tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Cha đẻ ChatGPT đến thăm Hàn Quốc bàn về sản xuất chip AI

NGUYỄN ĐĂNG (THEO YONHAP) LDO | 26/01/2024 17:39

Sam Altman – cha đẻ của ứng dụng nổi tiếng ChatGPT đã đến thăm Hàn Quốc, để thảo luận với các công ty lớn tại đây về việc thiết lập mạng lưới toàn cầu về sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo nguồn tin của Yonhap đăng tải chiều 26.1, Sam Altman – CEO của công ty OpenAI đã đi khảo sát dây chuyền sản xuất chất bán dẫn của Samsung Electronics ở Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 65 km về phía Nam và gặp Kyung Kye-hyun, người đứng đầu bộ phận kinh doanh chip của công ty Hàn Quốc.

Ngoài ra, trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày của mình, Sam Altman cũng lên lịch để làm việc với Giám đốc điều hành Kwak Noh-jung của công ty bán dẫn lớn của Hàn Quốc là SK Hynix, cũng như gặp gỡ Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won.

Đây là chuyến thăm thứ hai của Altman tới Hàn Quốc sau lần đầu tiên vào tháng 6.2023, khi ông gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và tham gia trong một hội nghị với các công ty khởi nghiệp địa phương.

Việc Sam Altman đến Hàn Quốc là một phần trong nỗ lực của vị doanh nhân này để tìm kiếm các mối quan hệ đối tác mới, cho thị trường chip AI.

Nhu cầu chip AI đã bùng nổ thời gian gần đây với sự ra đời của ChatGPT cũng như một loạt ứng dụng khác. Hiện tại, Nvidia đang thống trị thị trường chip AI.

Hai công ty sản xuất chip Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix là 2 trong số ít công ty trên thế giới sản xuất chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) cao cấp, được thiết kế riêng cho bộ xử lý AI. Thị phần kết hợp của họ trên thị trường HBM toàn cầu đạt hơn 90%.

Hiện tại, SK Hynix cung cấp chip HBM3 thế hệ thứ 4 cho Nvidia và chuẩn bị sản xuất hàng loạt HBM3E thế hệ thứ 5.

Trước đó, Samsung, SK Hynix cùng chính phủ Hàn Quốc dự định chi ra 471 tỉ USD để xây dựng trung tâm sản xuất chip lớn nhất thế giới, từ nay đến năm 2047. Trung tâm này có 13 nhà máy sản xuất chip, 3 trung tâm nghiên cứu, bên cạnh 21 cơ sở đang có. Dự kiến, khu vực này có khả năng sản xuất ra 7,7 triệu tấm wafer (vật liệu nền để sản xuất vi mạch tích hợp) hằng tháng vào năm 2030.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn