MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cha đẻ của hàng chục máy nông nghiệp tại Cần Thơ

Tạ Quang LDO | 16/04/2023 14:26

Cần Thơ - Ông Hoàng Thanh Liêm (tức Ba Liêm, 58 tuổi, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) là “cha đẻ” của gần 20 loại máy nông nghiệp phục vụ cho người dân trong và ngoài nước.

Hơn 20 năm sáng chế máy nông nghiệp hỗ trợ nông dân

Ông Hoàng Thanh Liêm (tức Ba Liêm, 58 tuổi, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đang sở hữu nhiều sáng chế máy nông nghiệp hỗ trợ việc đồng ruộng cho nông dân.

Danh sách các thiết bị mà ông Liêm sáng chế. Ảnh: Tạ Quang

Vừa làm vừa nói chuyện, ông Liêm cho biết, trước ông tốt nghiệp ngành cơ khí - chế tạo máy tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Năm 1989, ông về công tác tại Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

Ngồi nghỉ giải lao, tay chân vẫn còn lấm lem dầu mỡ của máy móc nhưng miệng vẫn luôn tươi cười, ông Liêm kể, năm 1990, nền nông nghiệp nước ta còn sản xuất thủ công nên nông dân rất vất vả. Do đó, ông cho ra đời lò sấy lúa lưới rằn và đó là sáng chế đầu tiên của ông.

Tay chân vẫn còn lấm lem dầu, mỡ của máy móc, nhưng miệng vẫn luôn tươi cười trò chuyện với phóng viên. Ảnh: Tạ Quang

“Lúc đó, nhận thấy nông dân phơi thóc, nhiều lúc mưa, bão thóc bị hư hỏng. Thế là tôi bắt tay mày mò thiết kế nhằm tăng năng suất, góp phần cơ giới hoá, hiện đại hóa nông nghiệp” - ông Liêm nói.

Sản phẩm từ chiếc máy thu hoạch gốc rạ trong 1 tiếng có thể chạy được hơn 1 ha. Ảnh: Tạ Quang

Ông Liêm cho rằng, với chiếc máy lò sấy lúa lưới rằn là tiền đề để những chiếc máy được sản xuất về sau cũng dựa trên nguyên lý của chiếc máy sấy do ông sáng chế. Rồi lần lượt những dụng cụ thiết thực đối với nhà nông ra đời như: máy xúc lúa và nông sản vào bao; máy diệt bướm và sâu rầy không dùng hóa chất; máy vét bùn…

Gần 20 sáng chế, có cả ứng dụng công nghệ 4.0

Đến thời điểm hiện tại, ông Ba Liêm đã có 19 sáng chế, trong đó có nhiều sáng chế ứng dụng công nghệ 4.0 như: thiết bị diệt ốc bươu vàng dùng sóng siêu âm di chuyển trên cáp dẫn điều khiển từ xa; thiết bị cảm biến phát ánh sáng lạnh diệt bướm, sâu rầy di chuyển trên cáp dẫn điều khiển từ xa; thiết bị cảm biến phát siêu âm, báo mật độ rầy trên lúa, độ ẩm… Các sản phẩm đều được đăng ký sở hữu trí tuệ và được ứng dụng rộng rãi.

Ông Hoàng Thanh Liêm đang hàn để tạo ra một chiếc máy nông nghiệp. Ảnh: Tạ Quang

Ông Liêm chia sẻ thêm, ngoài những máy được sáng chế từ thời xưa, thì nay ông ứng dụng cả công nghệ 4.0 vào để sáng chế. Điển hình như máy diệt ốc bươu vàng dùng sóng siêu âm, thiết bị có thể dễ dàng tiêu diệt triệt để được ốc lớn và ốc dưới 15 ngày tuổi.

Ngoài ra, chiếc máy thu hoạch gốc rạ trong 1 tiếng có thể chạy được hơn 1 ha, tận dụng lại nguồn phế phẩm thu hoạch được có thể tận dụng làm giá thể trồng cây.

Chiếc xưởng nhỏ nằm ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang

Ông Ba Liêm thông tin thêm, sản phẩm nào cũng có tính ứng dụng cao, nhưng sản phẩm được nông dân ưa thích và mua nhiều nhất là máy xúc lúa và nông sản vào bao. Mỗi năm, ông Liêm bán hơn 100 chiếc ra thị trường khắp cả nước.

Niềm vui lớn nhất của ông Liêm vẫn là được phục vụ bà con nông dân. Ảnh: Tạ Quang

“Máy xúc lúa làm thủ công mất thời gian, chi phí cao. Tôi làm ra máy mỗi tiếng xúc được 10 tấn, chỉ tốn 1 lít xăng, rút ngắn được thời gian lao động, trong khi phải 2 người làm trong một buổi mới được năng suất như thế. Từ đó không chỉ giúp làm nông nhàn hơn, còn giúp tạo công ăn việc làm cho người dân có thể mua máy làm dịch vụ xúc lúa thuê” - ông Liêm tự hào.

Một số thiết bị phục vụ nông nghiệp mà ông Liêm sáng chế ra. Ảnh: Tạ Quang

Với những thiết bị, máy móc hỗ trợ nông dân trong quá trình canh tác lúa, nông sản ông Ba Liêm là gương mặt quen thuộc ở Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP Cần Thơ và toàn quốc. Ông nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen, Huân chương… Nhưng với ông, niềm vui lớn nhất vẫn là được phục vụ bà con nông dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn