MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty của Elon Musk đang tìm kiếm người tham gia thử nghiệm cấy chip não. Ảnh: AFP

Công ty của Elon Musk tuyển người liệt tứ chi để thử nghiệm cấy chip não

Anh Vũ LDO | 20/09/2023 10:24

Neuralink đang tìm kiếm những người bị liệt tứ chi để thử nghiệm hệ thống cấy chip não, trong chương trình kéo dài 6 năm.

Vài tháng sau khi được FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) chấp thuận, công ty công nghệ thần kinh của Elon Musk - Neuralink đang tìm kiếm những người bị liệt tứ chi cho thử nghiệm đầu tiên.

Cuộc thử nghiệm cấy chip não đầu tiên của Neuralink sẽ kéo dài 6 năm, có tên gọi “Nghiên cứu PRIME”, nhằm kiểm tra công nghệ hỗ trợ người khuyết tật. Công ty đang tìm kiếm những người bị liệt tứ chi do chấn thương tủy sống hoặc bị ALS (hội chứng xơ cứng teo cơ một bên), trên 22 tuổi và có “người chăm sóc thường xuyên và đáng tin cậy” để tham gia nghiên cứu.

"Nghiên cứu PRIME" thử nghiệm ba thành phần cùng lúc. Đầu tiên là bộ cấy N1, thiết bị chip não của Neuralink. Thứ hai là robot R1, robot phẫu thuật cấy ghép thiết bị. Thứ ba là N1 User App, phần mềm kết nối với N1 và chuyển tín hiệu não thành hành động của máy tính. Neuralink cho biết sẽ kiểm tra tính an toàn và hiệu quả của cả ba bộ phận của hệ thống.

Theo The Verge, đây không phải là "chiếc máy tính cấy não toàn diện" mà Elon Musk đã nói đến trong nhiều năm. Nhiều năm qua, tỉ phú này nói về tiềm năng của công nghệ chip cấy não và sử dụng Neuralink để giúp con người theo kịp AI (trí tuệ nhân tạo). Hệ thống mà Neuralink dự định thử nghiệm trong "Nghiên cứu PRIME" không thể sánh được với tham vọng đó của Elon Musk.

Các nhà nghiên cứu từ lâu đã thử nghiệm cấy chip vào não cho phép người bị liệt có thể "ra lệnh" cho máy tính và các thiết bị khác. Hai nghiên cứu được công bố gần đây cho thấy chip não có thể giúp bệnh nhân mắc ALS giao tiếp bằng cách gõ văn bản trên máy tính.

Nghiên cứu này là một bước tiến lớn đối với Neuralink, công ty đã giành được sự chấp thuận của FDA vào tháng 5 sau khi bị cơ quan này từ chối vào đầu năm 2022.

Những người tham gia "Nghiên cứu PRIME" trước tiên sẽ dự chương trình kéo dài 18 tháng, bao gồm 9 buổi gặp gỡ. Sau đó, họ sẽ dành ít nhất hai giờ mỗi tuần cho các buổi nghiên cứu "giao diện não - máy tính" và thực hiện thêm 20 buổi gặp các nhà nghiên cứu trong vòng 5 năm.

Neuralink không cho biết đang tìm kiếm bao nhiêu đối tượng hoặc khi nào dự định bắt đầu nghiên cứu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn